Đằng sau việc Ukraine tăng tốc sản xuất tên lửa “Địa ngục”?
Tên lửa “Địa ngục” là thiết kế lai, kết hợp các đặc điểm của máy bay không người lái tầm xa và tên lửa hành trình. Với tầm bắn 700 km và tốc độ 700 km/h, nó được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào những mục tiêu ở xa.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone đã đến thăm một cơ sở ngầm tại Ukraine vào ngày 8/2. Đây là nơi đang sản xuất các UAV tên lửa Peklo (hay "Địa ngục" trong tiếng Ukraine). Cơ sở sản xuất có mức độ bảo mật cao này thể hiện nỗ lực của Ukraine trong việc phát triển năng lực tấn công tầm xa, bất chấp những thách thức về hậu cần và công nghiệp do cuộc xung đột đang diễn ra.
UAV tên lửa Peklo là loại vũ khí quan trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine nhờ khả năng hoạt động của nó. Với tầm bắn 700 km và tốc độ 700 km/h, nó được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào những mục tiêu ở xa.
Mặc dù thông số kỹ thuật chính xác của UAV tên lửa Peklo vẫn chưa được tiết lộ, nhưng những bức ảnh công khai khi nó được ra mắt năm 2024 đã cung cấp một số thông tin chi tiết về đặc điểm của loại tên lửa này. Về kích thước, chiều dài và sải cánh ước tính của Peklo vào khoảng 2 m. Trọng lượng đầu đạn không vượt quá 50 kg do kích thước nhỏ gọn của tên lửa.
UAV tên lửa Peklo đang được tăng tốc sản xuất. (Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Ukraine)
Hệ thống đẩy là động cơ phản lực tua bin nhỏ gọn, mặc dù mô hình cụ thể của nó vẫn chưa được xác định. Đối với các hệ thống trên không như vậy, mức lực đẩy 400–600 N, có thể đạt được bằng động cơ nặng 4–8 kg. Lực đẩy tối đa có thể đạt 1500 N, được hỗ trợ bởi động cơ nặng khoảng 17 kg.
Được phát triển như một phương án thay thế cho các tên lửa hành trình phương Tây, Peklo có thiết kế lai, kết hợp các đặc điểm của máy bay không người lái tầm xa và tên lửa hành trình. Cấu trúc mô-đun của nó cho phép thích ứng với nhiều loại động cơ khác nhau trên thị trường, giúp giảm bớt các hạn chế trong chuỗi cung ứng. Khoảng 70% linh kiện được sản xuất trong nước, giúp Ukraine giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.
Peklo là thiết kế lai, kết hợp các đặc điểm của máy bay không người lái tầm xa và tên lửa hành trình. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)
Cận cảnh tên lửa Peklo, một trong những vũ khí tầm xa do Ukraine tự phát triển. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)
Từ cuối năm 2024, việc sản xuất Peklo đã tăng tốc, với gần 100 chiếc được chế tạo và quy trình sản xuất hàng loạt đang mở rộng. Việc đẩy mạnh sản xuất UAV tên lửa Peklo đánh dấu sự chuyển đổi nhanh chóng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, khi nước này tiếp tục thích ứng với điều kiện chiến tranh bằng cách phát triển các giải pháp sáng tạo và tối đa hóa việc sử dụng nguồn lực trong nước.
Peklo đã được triển khai trên chiến trường và đang tiếp tục được cải tiến, đặc biệt là khả năng kháng chiến tranh điện tử và độ chính xác trong tấn công. Chúng có thể đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự sắp tới của Ukraine, khi nước này ngày càng nâng cao năng lực tấn công tầm xa - một yếu tố quyết định trong chiến tranh hiện đại, nơi tự chủ công nghệ và công nghiệp giữ vai trò then chốt.
Tổng thống Zelensky khoe tên lửa nội địa Sapsan trong thông điệp năm mới, nhưng hình ảnh rất giống vụ phóng tên lửa Hyunmoo-2A của Hàn Quốc.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/02/2025 07:45 AM (GMT+7)