Đảng Cộng hòa chia rẽ chuyện ông Trump công kích ông Zelensky và Ukraine
Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã có phản ứng trái chiều sau sự công kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Ngày 19-2, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã có phản ứng trái chiều sau những động thái công kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo tờ The Washington Post.
Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa không đồng ý với tuyên bố hôm 19-2 của ông Trump rằng ông Zelensky là một “lãnh đạo không qua bầu cử” hay việc ông Trump quy trách nhiệm để xảy ra cuộc xung đột cho Ukraine, nhưng họ cũng không trực tiếp chỉ trích phát ngôn của ông Trump. Trong khi đó, một số khác lại ủng hộ tuyên bố của tổng thống Mỹ.
“Khi nói đến trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine, tôi quy trách nhiệm cho [Tổng thống Nga Vladimir] Putin trước nhất” - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa viết trên nền tảng X.
Tuy nhiên, ông Graham dành nhiều lời khen cho ông Trump, gọi vị tổng thống Mỹ là “hy vọng tốt nhất của Ukraine để kết thúc cuộc chiến một cách danh dự và công bằng”.
“Tôi tin rằng ông Trump sẽ thành công và đạt được mục tiêu này theo cách của của ông ấy” - ông Graham lưu ý.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY IMAGES
Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện - ông John Thune cũng phản bác tuyên bố của ông Trump rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột.
“Tôi nghĩ rằng Nga là bên gây hấn ở đây, điều đó không có gì phải bàn cãi. Tôi hy vọng rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra sẽ giúp tìm ra một thỏa thuận nào đó để chấm dứt chiến tranh” - ông Thune nói.
Tuy nhiên, khi được hỏi về việc ông Trump gọi Zelensky là “nhà lãnh đạo không qua bầu cử”, ông Thune chỉ trả lời rằng “tổng thống Trump có quan điểm riêng của mình”. “Điều tôi mong muốn là một giải pháp hòa bình, một kết cục hòa bình” - vị thượng nghị sĩ nói thêm.
Thượng nghị sĩ Josh Hawley thì đồng tình với ông Trump rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử.
“Điều đó đúng, ông Zelensky chưa tổ chức bầu cử. Ông ấy nên tổ chức một cuộc bầu cử. Dù ông ấy là lãnh đạo được bầu của đất nước, nhưng đến một thời điểm nào đó, cần phải tổ chức bầu cử” - theo ông Hawley.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley cho rằng ông Trump nên tập trung chỉ trích ông Putin thay vì ông Zelensky.
“Ông ấy ném bom bệnh viện, vi phạm luật pháp quốc tế. Ông ấy ném bom trường học. Hãy so sánh hai người đó” - ông Grassley nêu quan điểm.
Thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc đảng Cộng hòa thì bày tỏ “sự ngưỡng mộ to lớn” đối với ông Zelensky, người mà bà cho rằng đã “dũng cảm” lãnh đạo đất nước trong “thời điểm khó khăn nhất”.
“Chúng ta cần nhớ rằng bên gây hấn ở đây là Nga” - bà Collins nhấn mạnh.
Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ đồng loạt lên án những phát ngôn của Tổng thống Trump, gọi những phát biểu này là “đáng xấu hổ” và “sỉ nhục”. “Nhưng từ vị tổng thống này thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tổng thống Trump không làm gì khác ngoài việc lặp lại tuyên truyền của Điện Kremlin và lan truyền những lời dối trá mà ông Putin thì thầm vào tai ông ấy” - Thượng nghị sĩ Dick Durbin của đảng Dân chủ nói. “Không ai tin điều đó ngoài ông Trump và ông Putin” - theo thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine. Ông Kaine kêu gọi các đồng nghiệp từ phía đảng Cộng hòa “lên tiếng” bảo vệ ông Zelensky. |
Quan hệ giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Putin đang cải thiện, trong khi quan hệ với Tổng thống Zelensky lại căng thẳng.
Nguồn: [Link nguồn]
-20/02/2025 16:34 PM (GMT+7)