Đại sứ Trung Quốc tại EU nhận định việc Mỹ "xoay chiều" quan hệ với Nga và châu Âu
Đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) Lô Sa Dã gần đây mô tả sự bất ngờ của Bắc Kinh về cách chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối xử với châu Âu.
Đại sứ Trung Quốc tại EU Lô Sa Dã. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ông Lô Sa Dã (Lu Shaye) đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Mỹ đã tăng thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc và có khả năng sẽ áp 25% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU. Tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói “EU được thành lập để gây tổn hại cho Mỹ”.
"Nhìn vào cách chính quyền ông Trump thực hiện chính sách mới đối với châu Âu, với các đồng minh. Thành thật mà nói, theo góc nhìn của châu Âu, thì điều đó là khá kinh khủng", Lu nói, theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP).
Phát biểu bên lề Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chính hiệp - CPPCC) Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông Lô kêu gọi châu Âu so sánh chính sách của Mỹ với chính sách của Trung Quốc. Ông đề nghị châu Âu "suy ngẫm" về mối quan hệ với Bắc Kinh.
“Châu Âu sẽ thấy cách tiếp cận ngoại giao của Trung Quốc nhấn mạnh hòa bình, hữu nghị, thiện chí và hợp tác cùng có lợi”, ông nói thêm.
Ông Lô nói chính sách đối ngoại của Trung Quốc không dựa vào việc lôi kéo các đồng minh của Mỹ mà thay vào đó là vun đắp các mối quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung.
"Bất kể chính sách của Mỹ đối với châu Âu như thế nào, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với các quốc gia châu Âu, vẫn kiên định trong cách tiếp cận của mình”, ông nói.
Bắc Kinh trước đây đã chỉ trích "các lệnh trừng phạt đơn phương" của châu Âu và mô tả viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine là "đổ thêm dầu vào lửa". Tháng trước, Bắc Kinh đã nhắc lại lời kêu gọi về việc EU dỡ bỏ lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc.
Ông Lô cũng chỉ trích các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Nga về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Lô nói châu Âu cũng nên có vai trò trong đàm phán thay vì bị gạt sang một bên. "Vấn đề kết thúc xung đột không nên chỉ do Mỹ và Nga quyết định, đặc biệt là vì châu Âu đã bày tỏ những quan ngại đáng kể, trong đó lập trường của châu lục này không được xem xét”, ông Lô nói. Tuy vậy, Bắc Kinh ghi nhận các nỗ lực của Moscow và các bên liên quan nhằm giải quyết cuộc xung đột.
Bình luận về thông tin Anh, Pháp sẵn sàng thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình để triển khai ở Ukraine, ông Lô nói vẫn còn quá sớm để nói về vấn đề này “Việc huy động lực lượng gìn giữ hòa bình không nên do bất kỳ quốc gia nào đơn phương quyết định mà do Liên Hợp Quốc (LHQ) thống nhất”, ông Lô nói. "Trung Quốc ủng hộ việc duy trì vững chắc một hệ thống quốc tế xoay quanh LHQ”.
Trả lời truyền thông Trung Quốc, ông Lô cũng nói về sự thay đổi trong quan hệ Nga - Mỹ. “Mọi người vẫn còn hỏi liệu Trung Quốc có đang nghiêng về phía Nga hay không?”, ông Lu nói. “Nếu chúng tôi bị đổ lỗi như vậy thì thực tế là Mỹ cũng đang nghiêng về phía Nga. Washington còn đang ủng hộ Moscow nữa”, ông Lô nói thêm.
Tinh thần chiến đấu đang ở mức “thấp báo động” và giao tranh ngày càng trở nên ác liệt hơn, một lính quân y Ukraine cảnh báo.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/03/2025 19:21 PM (GMT+7)