Đại sứ quán tại Iraq bị tấn công, Mỹ điều gấp 4.000 quân đối phó

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Cho rằng vụ việc hàng nghìn người biểu tình phá tường, xông vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq là do Iran đứng sau, ông Trump tuyên bố Tehran sẽ phải trả giá đắt và điều động hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Video: Lính Mỹ rời Kuwait tới Iraq sau vụ đại sứ quán Mỹ bị tấn công. Nguồn: Daily Mail

Tờ Daily Mail hôm 1/1 đưa tin, sư đoàn dù 82, một trong những sư đoàn tác chiến đường không chủ lực của lực lượng đổ bộ đường không Mỹ, đã nhận được lệnh triển khai nhanh chóng đến quốc gia Trung Đông Kuwait sau khi đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công bởi đám đông biểu tình được cho là thân với Iran.

Ít nhất 500 lính dù đã trên đường tới Kuwait và có tổng số 4.000 lính dù nhận được thông báo về nhiệm vụ sắp được triển khai ở Trung Đông, Fox News hôm 31/12/2019 dẫn tin từ các quan chức quốc phòng Mỹ, cho hay.

Lầu Năm Góc dự kiến đưa ra tuyên bố về việc triển khai trong vài giờ tới.

Việc Mỹ điều động khẩn cấp 4.000 quân tới Trung Đông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng nhanh chóng giữa Washington và Tehran.

Đại sứ quán tại Iraq bị tấn công, Mỹ điều gấp 4.000 quân đối phó - 1

Đám đông biểu tình xông vào đốt đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Đám đông biểu tình xông vào đốt đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Hôm 31/12, gần 6.000 người biểu tình Shiite, lực lượng thân với Iran, đã tấn công đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, Iraq và hô vang khẩu hiệu: "Death to America" (Tạm dịch: Cái chết cho nước Mỹ). Vụ việc được cho là nhằm phản đối các cuộc không kích do quân đội Mỹ thực hiện nhắm vào các tay súng dân quân thân Iran trên lãnh thổ Iraq hồi cuối tuần.

Vụ tấn công bị đẩy lùi sau khi 100 lính thủy đánh bộ Mỹ kiểm soát được tình hình. Hiện chưa có thông tin về con số thương vong của người Mỹ trong đại sứ quán.

Lực lượng an ninh Mỹ trong đại sứ quán

Lực lượng an ninh Mỹ trong đại sứ quán

Trực thăng Mỹ xuất hiện bên trên khu vực đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Nguồn: Daily Mail

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ CBS News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ tại Iraq mới nhất là "hành động khủng bố được bảo trợ". Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính phủ Iran đứng đằng sau vụ việc và thề sẽ bắt Tehran "phải chịu trách nhiệm".

"Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã an toàn. Nhiều binh sĩ Mỹ với trang bị vũ khí chết chóc nhất sẽ được cử đến Trung Đông. Xin cảm ơn Tổng thống và Thủ tướng Iraq vì đã hồi đáp nhanh chóng khi chúng tôi yêu cầu.

Iran sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những người đã thiệt mạng hay thiệt hại phát sinh ở bất cứ cơ sở nào của người Mỹ. Họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Những lời tôi nói chắc chắn không chỉ dừng ở mức cảnh báo. Và cuối cùng, chúc mừng năm mới mọi người!", Ông Trump viết trên Twitter.

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn trả đũa đầu tiên của lực lượng thân Iran nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Iran đứng sau một cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (thủ đô của Iraq)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN