“Đại bàng chiến” của Mỹ tới Trung Đông, gián điệp Hezbollah thiệt mạng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Mỹ đã điều động thêm nhiều máy bay chiến đấu đến Trung Đông giữa lúc Israel cân nhắc các biện pháp đáp trả Iran.

Ngay sau khi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng, Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho triển khai thêm 3 phi đội máy bay chiến đấu và máy bay tấn công của Không quân Mỹ tới Trung Đông. Theo đó, lực lượng tăng cường cho các đơn vị Mỹ đóng quân tại Trung Đông gồm tiêm kích F-15E, F-16, tiêm kích tàng hình F-22, cường kích A-10 cùng vài ngàn nhân sự đi cùng.

Mới nhất, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo phi đội F-15E Strike Eagle đã bắt đầu đến khu vực này vào ngày 9-10. Theo tạp chí Air & Space Forces của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ Mỹ, các máy bay Strike Eagle vừa được triển khai đến Trung Đông đến từ Căn cứ Không quân Mountain Home, bang Idaho, Mỹ.

Lô máy bay đầu tiên đã vượt Đại Tây Dương và dừng lại tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Lakenheath ở Suffolk. Các nhà quan sát địa phương phát hiện các chiếc "đại bàng chiến" của Mỹ vào ngày 7-10. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy các máy bay chiến đấu đang được các máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ hỗ trợ.

Tạp chí Air & Space Forces đưa tin Mỹ đang có kế hoạch mở rộng việc triển khai các đơn vị máy bay hiện tại ở Trung Đông. Mục đích là tăng tổng số máy bay chiến đấu và máy bay tấn công, giúp tăng cường thế trận lực lượng của Mỹ trong khu vực này.

Tiêm kích F-22 Mỹ tại một căn cứ ở Trung Đông vào ngày 8-8. Ảnh: USAF

Tiêm kích F-22 Mỹ tại một căn cứ ở Trung Đông vào ngày 8-8. Ảnh: USAF

Trong diễn biến khác vào ngày 9-10, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận hạ sát Adham Jahout - gián điệp Hezbollah - trong chiến dịch không kích khu vực Quneitra, miền Nam Syria. IDF cho biết Jahout là người đã cung cấp thông tin cho Hezbollah để thực hiện các vụ tấn công nhắm vào Cao nguyên Golan.

Trước đó, cùng ngày, IDF đã công bố cảnh quay bằng máy bay không người lái về vụ Lữ đoàn Golani của quân đội Israel loại trừ một chỉ huy Hezbollah.

Cơ quan báo chí của quân đội Israel cho biết lực lượng Israel đã phá hủy hơn 500 cơ sở khác nhau của Hezbollah trong chiến dịch trên bộ ở phía Nam Lebanon.

Theo tuyên bố, quân đội Israel đã phá hủy các mục tiêu bị đánh giá là "gây ra mối đe dọa đối với cộng đồng người Israel ở miền Bắc Israel". Trong số các mục tiêu bị phá hủy có đường hầm, trạm quan sát quân sự, kho vũ khí và các cơ sở hạ tầng khác.

IDF cho biết kể từ ngày 1-10, Không quân Israel đã thực hiện hơn 1.100 cuộc không kích vào nhiều mục tiêu khác nhau ở miền Nam Lebanon. Quân đội Israel giải thích rằng các cuộc không kích này được thực hiện bằng máy bay phản lực chiến đấu, trực thăng tấn công và máy bay không người lái phối hợp với các đơn vị mặt đất.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 4/10, theo Times of Israel, Mỹ đã quyết định tăng cường lực lượng quân sự ở Trung Đông bằng cách bổ sung hàng nghìn binh sĩ và triển khai một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN