Cựu Tổng tư lệnh Ukraine Zaluzhny bất ngờ lên tiếng về xung đột Nga – Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đây là lần đầu tiên tướng Valery Zaluzhny, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, công khai bình luận về tình hình xung đột Nga – Ukraine kể từ khi bị Tổng thống Zelensky cách chức.

Ông Valery Zaluzhny hiện giữ chức Đại sứ Ukraine tại Anh và không còn quyền lực gì trong lực lượng Ukraine (ảnh: Kyiv Independent)

Ông Valery Zaluzhny hiện giữ chức Đại sứ Ukraine tại Anh và không còn quyền lực gì trong lực lượng Ukraine (ảnh: Kyiv Independent)

Phát biểu tại Viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế Anh (Chatham House) hôm 17/10, ông Zaluzhny – người hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh – cho rằng, Ukraine gần như không thể thoát khỏi tình trạng xung đột “kéo dài” với Nga.

Nhắc lại cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine hồi tháng 6/2023, ông Zaluzhny cho rằng phương Tây khi đó đã không cung cấp cho Kiev đầy đủ vũ khí viện trợ. Đó là lý do Ukraine không đạt được “bước tiến đáng kể” trước quân đội Nga.

“Hậu quả là chúng tôi đã rơi vào tình trạng xung đột kéo dài. Theo quan điểm riêng của tôi, lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài này dường như là không thể”, Kyiv Independent dẫn lời ông Zaluzhny.

Tháng 11/2023, The Economist (tạp chí Anh) đăng tải nội dung một cuộc phỏng vấn với ông Zaluzhny. Trong đó, ông mô tả tình hình xung đột Nga – Ukraine là “bế tắc”.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ nhận định trên của ông Zaluzhny.

Ngày 8/2/2023, ông Zelensky công bố quyết định cách chức Tổng tư lệnh của ông Zaluzhny và sau đó bổ nhiệm tướng Oleksandr Syrsky thay thế.

Kể từ khi bị cách chức, ông Zaluzhny không có thêm bình luận nào về tình hình xung đột Nga – Ukraine. Ông Zaluzhny cũng không bình luận về lý do bản thân bị cách chức.

Ngày 11/7, ông Zaluzhny nhận vị trí Đại sứ Ukraine tại Anh.

Trong bài phát biểu hôm 17/10, ông Zaluzhny cho rằng, xung đột Nga – Ukraine đang chuyển sang giai đoạn mới, với các “bước tiến chậm” và “tiêu hao”. Điều này cho phép Nga khôi phục đáng kể sức mạnh quân sự.

Bình luận về những nỗ lực gần đây của Kiev nhằm tăng quy mô lực lượng quân sự, ông Zaluzhny cho rằng, đã đến lúc Ukraine phải thay đổi cách tiếp cận có từ thời Liên Xô, tuy nhiên, những cải cách phù hợp luôn cần thời gian.

“Thật không may, chúng tôi không có nhiều thời gian. Vì vậy, chúng tôi phải áp dụng một số hạn chế nhất định. Điều đó gây tranh cãi”, ông Zaluzhny nói.

“Khi cải cách và phát triển đất nước theo hướng dân chủ, chúng ta cũng cần thay đổi cách tiếp cận của mình đối với việc huy động”, ông Zaluzhny nói.

Theo ông Zaluzhny, bộ máy tuyển dụng quân sự của Ukraine vẫn chịu ảnh hưởng từ thời Liên Xô.

“Chúng ta chỉ có thể thay đổi điều đó khi chúng ta có đủ thời gian để bồi dưỡng một thế hệ mới, mà khi đó, không cần bất kỳ sự can thiệp nào của nhà nước, họ vẫn sẽ cầm vũ khí và bảo vệ lãnh thổ”, ông Zaluzhny nói thêm.

Hồi cuối năm 2023, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, một số chỉ huy quân đội đã đề xuất huy động thêm 450.000 – 500.000 tân binh để đối phó với Nga.

Trên kênh Rada TV, ông Zaluzhny ngày 16/12/2023 cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine không đưa ra yêu cầu huy động thêm 500.000 quân như Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Báo giới phương Tây thời điểm đó đưa ra nhiều đồn đoán về mâu thuẫn cá nhân giữa ông Zelensky với tướng Zaluzhny. Một trong các nguyên nhân chính khiến quan hệ giữa 2 người trở nên căng thẳng được cho là bất đồng về việc tuyển quân.

Nguồn: [Link nguồn]

Tướng Valerii Zaluzhnyi – cựu Tổng Tư lệnh các Lực lượng Ukraine – phải xuất ngũ vì không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục phục vụ quân đội, truyền thông Ukraine đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN