Cựu Thủ tướng Israel kêu gọi phá hủy chương trình hạt nhân Iran, ông Biden lên tiếng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau cuộc tấn công của Iran vào Israel, cựu Thủ tướng Israel tuyên bố "Iran đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp".

Ông Naftali Bennett từng là Thủ tướng Israel trong giai đoạn tháng 6/2021 - tháng 6/2022. Ảnh: Getty

Ông Naftali Bennett từng là Thủ tướng Israel trong giai đoạn tháng 6/2021 - tháng 6/2022. Ảnh: Getty

Theo Telegraph, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã thúc giục đất nước nắm bắt cơ hội ngay lúc này và loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran.

“Giới lãnh đạo Iran đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp vào tối nay,” ông Bennett viết trên mạng xã hội X hôm 1/10.

“Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, các cơ sở năng lượng lớn và làm tê liệt nước này", cựu Thủ tướng Israel viết thêm.

Một nguồn tin của Wall Street Journal cho hay, Israel đã cảnh báo Iran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Tehran  vào lãnh thổ Israel dù lớn hay nhỏ, bất kể thương vong thế nào, cũng sẽ phải trả giá bằng việc các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ của Iran bị tấn công.

CNN cũng đưa tin, cộng đồng quốc tế lo ngại Israel có thể quyết định nhắm vào một số cơ sở hạt nhân của Iran. Đó là điều mà Israel đã không làm vào tháng 4 — có thể là vì nước này lo lắng về cách Hezbollah sẽ phản ứng nếu cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công. Khi đó, Israel quyết định chọn tấn công hệ thống phòng thủ quân sự gần các cơ sở hạt nhân của Iran. 

Với việc Hezbollah bị suy yếu đáng kể sau loạt vụ tấn công gần đây của Israel nhằm vào giới chức cấp cao của lực lượng này, nỗi lo trên của Israel gần như là rất nhỏ khi nước này toan tính nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran.

Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao về chiến lược quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, nhận định, Israel có thể đang để mắt tới các cơ sở hạt nhân của Iran khi quyết định đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa tối 1/10.

“Theo quan điểm của Israel, họ không thể để Iran có vũ khí hạt nhân. Chắc chắn sẽ có áp lực mạnh mẽ trong nội các của ông Netanyahu về việc tấn công các cơ sở hạt nhân đó và về cơ bản là làm chậm lại chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, có khả năng trong nhiều năm”, ông Davis nhận định.

Theo CNN, Mỹ đánh giá thời gian đột phá của Iran - thời gian cần thiết để sản xuất đủ vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân - hiện chỉ còn khoảng một hoặc hai tuần.

Theo tờ Axios của Mỹ, Israel đang tính toán kế hoạch giáng "đòn trả đũa đáng kể" nhằm vào Iran trong vài ngày tới và không loại trừ khả năng nhắm tới các sơ sở hạt nhân của Iran, nếu chiến tranh toàn diện nổ ra.

Ngày 2/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẽ không ủng hộ các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran để trả đũa cho cuộc tấn công của Tehran tối 1/10.

Tổng thống Mỹ kỳ vọng Israel sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng để có thể đáp trả theo cách tránh dẫn đến   hành động có thể dẫn đến trả đũa thêm và đẩy khu vực vào chiến tranh toàn diện.

Trước đó, Iran tuyên bố sẽ tấn công ác liệt hơn nếu Israel đáp trả cuộc tấn công tối 1/10.

Mỹ tuyên bố sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" đối với Iran sau khi Tehran phóng tên lửa tấn công Israel - hành động được cho là "sự leo thang đáng kể" của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Các quan chức Israel giấu tên nói "đòn trả đũa đáng kể" Iran có thể được thực hiện trong vài ngày tới, nhằm vào cơ sở dầu khí và các mục tiêu chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Telegraph, CNN ([Tên nguồn])
Căng thẳng Iran - Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN