Cựu quan chức Điện Kremlin: Đối phương cần biết rõ về tình huống Nga sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga đã lỗi thời và không còn tác dụng răn đe, cựu quan chức Điện Kremlin Sergey Karaganov nói hôm 11/9, theo RT.

Cựu cố vấn Điện Kremlin Sergey Karaganov. Ảnh: Sputnik.

Cựu cố vấn Điện Kremlin Sergey Karaganov. Ảnh: Sputnik.

Học thuyết hạt nhân cần phải được sửa đổi khẩn cấp để quân đội có thể sử dụng vũ khí hạt nhân đáp trả bất cứ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào Nga", cựu cố vấn Điện Kremlin Sergey Karaganov nói.

Quan chức Điện Kremlin nói trên báo Nga Kommersant, rằng học thuyết hạt nhân hiện tại đã lỗi thời và không còn tác dụng răn đe hiệu quả.

Được thông qua vào năm 2020, học thuyết hạt nhân của Nga nêu rõ nước này có thể dùng vũ khí hạt nhân đáp trả khi xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường "đe dọa sự tồn vong của nhà nước".

Theo ông Karaganov, nội dung này gần như vô dụng, đã loại trừ cơ sở để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân với vai trò răn đe trong các vấn đề quân sự và ngoại giao. Đây được coi là kẽ hở để Ukraine phát động cuộc tấn công vùng Kursk của Nga mà không lo nguy cơ Moscow đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

"Tình hình đang ngày càng tệ, đến mức các đối thủ của Nga nghĩ rằng chúng ta sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất cứ trường hợp nào", ông Karaganov nói. "Sở hữu vũ khí hạt nhân mà không thể khiến đối phương nghĩ Nga có thể sử dụng là điều hết sức nguy hiểm".

Ông Karaganov tin rằng, việc Nga không có chính sách răn đe hạt nhân hiệu quả “có thể đẩy thế giới vào một loạt các cuộc chiến tranh khác mà kết thúc bằng Thế chiến 3”. Cựu quan chức Điện Kremlin cảnh báo điều này có thể xảy ra “trong vòng vài năm”.

"Đã đến lúc chúng ta cần tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga đều đồng nghĩa Nga có quyền đáp trả bằng vũ khí hạt nhân", ông Karaganov nhấn mạnh. Ông cũng kêu gọi Moscow xác định rõ các bước “leo thang hạt nhân” trong học thuyết sửa đổi để đối phương không còn có cơ sở nghi ngờ Nga đã "sẵn sàng sử dụng kho vũ khí hạt nhân hay chưa".

Tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga đang điều chỉnh học thuyết hạt nhân do mối đe dọa từ phương Tây liên quan cuộc xung đột leo thang ở Ukraine. Nga sẽ phân tích kỹ tình hình căng thẳng hiện tại và dựa vào đó để đề xuất các thay đổi trong học thuyết hạt nhân, ông Peskov cho biết.

Hôm 1/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov xác nhận Moscow sẽ sửa đổi học thuyết hạt nhân, trong đó sẽ quy định cụ thể hơn về cách sử dụng vũ khí hủy diệt này.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Alexei Smirnov – quyền Thống đốc vùng Kursk (lãnh thổ Nga) – báo cáo thiệt hại nghiêm trọng ở vùng này kể từ khi lực lượng Ukraine tấn công, xâm nhập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN