Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov chỉ trích gay gắt Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine
Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi đang mạo hiểm bằng mạng sống của binh sĩ và ra những quyết định “gần như là tội phạm”, Bohdan Krotevych – cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov (Ukraine) – nói.
Bohdan Krotevych, cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov, từng bị quân đội Nga bắt giữ trong chiến dịch bao vây nhà máy thép Azovstal (ảnh: Pravda)
Những mệnh lệnh “tội phạm”
Trả lời phỏng vấn của The Guardian (báo Anh) hôm 9/4, Krotevych cho rằng Tổng Tư lệnh các lực lượng Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi – phải “ra đi” vì đưa ra những quyết định sai lầm, khiến nhiều binh sĩ Ukraine phải trả giá bằng mạng sống.
“Tôi bắt đầu nhận được những mệnh lệnh cấp cao, từ Bộ Tổng tham mưu. Những mệnh lệnh đó ngày càng mang tính chất tội phạm mà với lương tâm của mình, tôi không thể thực hiện và tuân theo”, Krotevych – người đã từ chức tham mưu trưởng Lữ đoàn Azov hồi tháng 2 – nói.
Krotevych cho biết, bản thân quyết định rời khỏi lực lượng Ukraine khi chứng kiến cấp trên đưa ra những mệnh lệnh đi ngược lại quyền lợi của binh sĩ. Là một cựu tù binh, Krotevych có quyền tự do xuất ngũ.
“Bộ Tổng tham mưu từng ra lệnh rằng, khi hết thời gian chiến đấu, các binh sĩ không được quay về tuyến sau mà phải nghỉ ngơi ở vị trí cách tiền tuyến 50 mét”, Krotevych nói, cho rằng mệnh lệnh này khiến nhiều binh sĩ “gặp nguy hiểm lớn”
Krotevych cáo buộc nhiều chỉ huy cấp trên “phạm tội hình sự” vì “không hiểu các quy tắc chiến tranh hiện đại”, đặc biệt là khi quân đội Nga được trang bị các vũ khí tầm xa như máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và bom lượn.
Những loại vũ khí này đang “mở rộng đáng kể chiều sâu của tiền tuyến”, nhưng các chỉ huy cấp trên không biết cách phản ứng phù hợp, theo Krotevych.
“Họ vẫn còn mang tâm lý chiến đấu trong Thế chiến II”, cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov nói.
“Sở chỉ huy Azov từng bị tấn công, sau khi chúng tôi yêu cầu và nhấn mạnh rằng nó phải được di chuyển về phía sau khi quân đội Nga đang tiến lên. Họ đã trả lời rõ ràng là ‘không’, và chúng tôi bị tấn công trực diện”, Krotevych nói, không tiết lộ thời gian và địa điểm xảy ra vụ tấn công.
Ông Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine (ảnh: Reuters)
Những quyết định kém cỏi?
Trong cuộc phỏng vấn của The Guardian, Krotevych cho rằng ông Syrskyi “phải ra đi” vì những quyết định sai lầm và kém cỏi.
Theo Krotevych, dưới sự chỉ huy của ông Syrskyi, lực lượng Ukraine không thể đột phá các phòng tuyến của Nga, ngoại trừ chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk (Nga) hồi tháng 8.
“Ông ấy đã tìm ra điểm yếu nhất và thực hiện một cuộc tấn công tuyến tính đơn giản”, Krotevych nói.
Sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Ukraine, quân đội Nga liên tục phản công và sắp tái kiểm soát hoàn toàn tỉnh Kursk, theo RT. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Ukraine tổn thất hơn 70.000 binh sĩ ở Kursk.
“Ông Syrskyi không cố gắng áp dụng công nghệ cao và chiến thuật mới vào cuộc chiến. Ông ấy chỉ có 2 giải pháp: Nếu đối phương tấn công, hãy ném thêm quân vào đó. Và nếu bị đối phương áp đảo, hãy rút quân và tuyên bố rằng tôi quan tâm đến mạng sống của binh sĩ”, Krotevych nói.
Phía Mỹ coi chiến dịch tấn công vùng Kursk do Ukraine phát động là hành động gây mất lòng tin. Chính quyền tiền nhiệm Joe Biden cuối cùng vẫn hỗ trợ...
Nguồn: [Link nguồn]
-10/04/2025 01:52 AM (GMT+7)