Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói sự thật về đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Các phương tiện truyền thông phương Tây hôm 1/10 đưa tin, cùng với Mỹ và một số quốc gia đồng minh ở Trung Đông, Anh đã giúp Israel đánh chặn loạt tên lửa đạn đạo Iran. Nhưng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã tiết lộ điều ngược lại.

Theo Daily Mail, ông Wallace nói Anh không có khả năng giúp bảo vệ Israel khỏi cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Ông Wallace giải thích chiến đấu cơ Typhoon của Anh thiếu các cơ chế phòng vệ để đối phó cuộc tấn công như vậy

Tàu khu trục Type-45 của Anh cũng không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran một cách hiệu quả, ông Wallace, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh giai đoạn 2019 - 2023, nói.

Tàu chiến Anh phóng tên lửa Sea Viper trong một cuộc tập trận vào năm 2019.

Tàu chiến Anh phóng tên lửa Sea Viper trong một cuộc tập trận vào năm 2019.

Theo Daily Mail, Anh dường như không thực sự tham gia đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran mà chỉ đóng vai trò "hỗ trợ Mỹ".

Tom Sharpe, một cựu tư lệnh hải quân Anh, nói: "Vai trò của chúng ta trong việc đối phó cuộc tấn công của Iran là rất thất vọng. Nó phản ánh hàng thập kỷ quân đội thiếu sự đầu tư, trang bị".

Hiện tại, dường như chỉ có Mỹ trực tiếp giúp Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran nhưng nỗ lực cũng rất hạn chế. Hải quân Mỹ ngày 2/10 công bố video hai tàu khu trục USS Cole và USS Bulkeley phóng "hàng chục tên lửa đánh chặn".

Khoảnh khắc tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa đánh chặn hỗ trợ Israel. Ảnh chụp từ video do hải quân Mỹ công bố

Khoảnh khắc tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa đánh chặn hỗ trợ Israel. Ảnh chụp từ video do hải quân Mỹ công bố

Lầu Năm Góc thừa nhận, Iran có ý đồ gây thiệt hại rõ ràng khi phóng tới 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào Isral. "Không ai phóng nhiều tên lửa đến vậy mà không thực sự muốn gây thiệt hại", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder nói.

Hôm 2/10, đại úy Bill Urban, phát ngôn viên lực lượng hải quân Mỹ tại Châu Âu/Châu Phi, nói hải quân đã "đánh chặn thành công nhiều tên lửa Iran" nhưng không cho biết con số cụ thể.

Hai tàu khu trục USS Cole và USS Bulkeley hiện diện ở Địa Trung Hải, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, đại úy Urban cho biết. Hai tàu đều được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3, chuyên sử dụng cho mục đích đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Trong cuộc tấn công tối 1/10, Iran cũng tuyên bố phóng tên lửa siêu vượt âm Fattah-2. Hiện chưa có bất cứ hệ thống phòng thủ nào trên thế giới có thể đánh chặn hiệu quả tên lửa siêu vượt âm. Tuy vậy, Israel không tin Iran thực sự sở hữu tên lửa siêu vượt âm.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn nhằm vào Israel hôm 1 tháng 10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Daily Mail, Fox News ([Tên nguồn])
Căng thẳng Iran - Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN