Cuộc tranh luận Trump – Harris: Tiết lộ cách hai ứng viên công kích nhau trên sóng trực tiếp

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp trên sóng truyền hình đầu tiên lúc 21 giờ ngày 10/9 (8 giờ sáng ngày 11/9, giờ Việt Nam). Đây được coi là sự kiện quan trọng nhất cho đến nay trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Cựu Tổng thống Donald Trump (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Getty Images.

Cựu Tổng thống Donald Trump (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Getty Images.

Theo tạp chí Forbes của Mỹ, cuộc tranh luận trực tiếp diễn ra chưa đầy hai tháng trước ngày bầu cử là cơ hội để hai ứng viên công kích lẫn nhau, thuyết phục nhóm cử tri trung lập vốn chưa quyết định sẽ bầu cho ai.

Đây là lần đầu tiên ông Trump tranh luận trực tiếp với bà Harris – người tháng trước đã chính thức trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ.

Trước đây, truyền thông Mỹ đánh giá cuộc tranh luận giữa ông và bà Harris sẽ rất đáng chú ý vì một bên là cựu tổng thống bị tòa án truy tố còn một bên là cựu công tố viên dày dạn kinh nghiệm.

Theo Forbes, bà Harris đưa ra gợi ý về cách tiếp cận đối với cuộc tranh luận trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Rickey Smiley hôm 9/9. Bà Harris nói đã lường trước “những tuyên bố không đúng sự thật của ông Trump và sẽ chỉ ra những điều gì là không đúng sự thật”. Bà Harris cũng nêu luận điểm “ông Trump chỉ nỗ lực vì lợi ích bản thân thay vì đấu tranh cho người dân Mỹ”.

Bà Harris dự kiến sẽ nhấn mạnh các chính sách kinh tế, đề cập quá trình trưởng thành trong tầng lớp trung lưu và sự nghiệp trước đây với tư cách là công tố viên. Bà Harris sẽ tập trung vào hai vấn đề trên để nêu bật sự khác biệt với ông Trump, đề cập những rủi ro mà ông Trump có thể gây ra với nước Mỹ nếu tái đắc cử.

Chiến dịch tranh cử của bà Harris hôm 9/9 đã công bố áp phích quảng cáo mới với sự góp mặt của cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và các cựu quan chức từng làm việc với ông Trump. Những cựu quan chức này nói về chủ đề “ông Trump tạo ra mối đe dọa với quân đội và nền dân chủ của nước Mỹ”.

Bà Harris cũng sẽ công kích ông Trump liên quan hai vấn đề được dư luận Mỹ quan tâm là nạo phá thai và Dự án 2025 do phe Cộng hòa đề xuất.  Dự án 2025 là kế hoạch cải tổ chính phủ liên bang nếu ông Trump tái đắc cử. Dự án sẽ giúp tổng thống Mỹ được trao nhiều quyền lực hơn và dẫn đến những tranh cãi. Ông Trump gần đây đã cố gắng giữ bản thân không liên quan đến dự án, đồng thời khẳng định "không biết ai đứng đằng sau”.

Về phần mình, ông Trump sẽ công kích bà Harris về chính sách an ninh biên giới và vấn đề của nền kinh tế Mỹ trong 4 năm Tổng thống Joe Biden nắm quyền.

Ông Trump cũng sẽ xoáy sâu vào điểm yếu của bà Harris, đó là liên tục từ chối các cuộc phỏng vấn trực tiếp kể từ khi chính thức tranh cử.

Ông Trump dự kiến sẽ công kích quá khứ của bà Harris khi còn là công tố viên bang California và lập trường mang khuynh hướng “cực tả” của bà Harris.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden, bà Harris với tư cách là Phó Tổng thống tỏ ra khá mờ nhạt, không tạo được dấu ấn và ông Trump cũng sẽ tận dụng điểm này để đưa ra lời công kích.

Cuộc tranh luận đáng chờ đợi nhất bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024

Cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 10/9 (8 giờ sáng ngày 11/9, giờ Việt Nam). Cuộc tranh luận diễn ra ở Trung tâm Hiến pháp Quốc gia thuộc thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

Pennsylvania là một trong số 7 bang chiến trường có thể quyết định cục diện bầu cử năm nay. Theo khảo sát mới của CBS News, ông Trump và bà Harris đang có tỷ lệ cử tri ủng hộ cân bằng nhau ở Pennsylvania.

Cuộc tranh luận sắp tới sẽ vẫn giữ các quy định giống như cuộc tranh luận Trump – Biden vào cuối tháng 6. Hai ứng viên sẽ trả lời các câu hỏi do người dẫn chương trình đưa ra. Không có khán giả trực tiếp có mặt trên sân khấu.

Khi một ứng viên trả lời câu hỏi thì micro của ứng viên còn lại sẽ bị ngắt. Đội ngũ tranh cử của bà Harris coi đây là lợi thế với ông Trump vì cựu Tổng thống Mỹ có thể né tránh việc bà Harris gây sức ép.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạm dẫn trước Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris 1%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Forbes ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN