Cộng hòa bận rộn vừa đấu bà Harris vừa kiềm chế ông Trump

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Đảng Cộng hòa đang một mặt phải điều chỉnh chiến lược đối phó với sự bứt phá của bà Harris trên đường đua vào Nhà Trắng, một mặt phải nỗ lực kiềm chế các phát ngôn “vạ miệng" của ông Trump.

Sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố thay Tổng thống Joe Biden đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 2024, đảng Cộng hòa đã phải nhanh chóng xây dựng chiến lược mới để đối phó bà Harris. Song song đó, Cộng hòa cũng phải nỗ lực để kiềm chế cựu Tổng thống Donald Trump khỏi những sự cố "vạ miệng".

Cộng hòa tìm cách đấu với bà Harris

Theo hãng tin Reuters, trước khi bà Harris ra tranh cử, chiến dịch tranh cử của ông Trump vô cùng tự tin với tầm nhìn về một chiến lược quốc gia mở rộng sẽ dẫn đến chiến thắng vang dội vào tháng 11.

Nữ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Nữ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS

“Cuộc đua đã đổi. Rất nhiều người trong chúng tôi muốn chạy đua với Tổng thống Joe Biden. Chúng tôi từng cảm thấy rất tốt về cuộc đua này" - ông Corey Lewandowski, cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Trump, nói với Reuters.

Mặc dù đã lường trước khả năng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thay Tổng thống Joe Biden ra tranh cử nhưng giờ đây đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang phải vật lộn để đối phó với khởi đầu mạnh mẽ của bà Harris sau khi bà tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 vào cuối tháng trước.

Các nguồn tin thân cận với đội ngũ tranh cử của ông Trump chỉ ra 3 vấn đề khiến họ chậm đưa ra chiến lược mới để đối phó với sự bứt phá của bà Harris. Đó là: (1) sự chậm trễ trong việc tung ra các quảng cáo để tấn công các điểm yếu của bà Harris; (2) sự nghi ngờ giữa một số nhà lãnh đạo và nhà tài trợ của đảng Cộng hòa về việc lựa chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance làm phó tướng của ông Trump; (3) sự lo ngại về những động thái khó đoán của ông Trump trong việc tấn công đối thủ. Một số nguồn tin cũng cho biết họ có ý chờ xem bà Harris chọn ai làm phó tướng rồi mới tung ra các đòn tấn công.

Trả lời phỏng vấn Reuters, 12 nhân viên, cố vấn và nhà tài trợ của chiến dịch tranh cử của ông Trump nói rằng họ đang thiết lập một chiến lược mới khi phải đối mặt một ứng cử viên Dân chủ trẻ hơn, năng động hơn, người đã tiếp thêm sinh lực cho đảng Dân chủ và huy động được hàng trăm triệu USD chỉ trong thời gian ngắn.

Một số nguồn tin thân cận với cựu tổng thống nói với tờ The Guardian rằng đội ngũ tranh cử của ông Trump thừa nhận rằng họ có thể thua vào tháng 11 nếu cuộc bầu cử được quyết định dựa trên "cảm xúc" và "năng lượng".

Mối lo ngại này đã gây ra rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa khi một số đồng minh MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) chỉ trích các cố vấn chính trị của ông Trump vì đã điều hành một chiến dịch có thể quá yếu kém về mặt cấu trúc để có thể giành được sự ủng hộ ở các bang chiến trường.

Chính vì vậy, các cố vấn cho đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết họ đang điều chỉnh chiến lược để bảo vệ tỉ lệ ủng hộ ở các tiểu bang từng được coi là an toàn đối với đảng Cộng hòa và thu hẹp tham vọng của đảng Dân chủ với bản đồ chiến thắng bầu cử.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và phó tướng - Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và phó tướng - Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Ảnh: REUTERS

Trước đây các cố vấn hàng đầu của cựu Tổng thống Trump từng nhận thấy cơ hội giành chiến thắng vang dội ở các bang xanh (nghiêng về Dân chủ) như Minnesota và Virginia. Tuy nhiên việc Phó Tổng thống Harris gia nhập cuộc đua Nhà Trắng đã buộc đảng Cộng hoà phải tập trung vào con đường hẹp hơn để giành cho được chiến thắng ở các bang chiến trường dao động, đặc biệt ở các bang quan trọng như Pennsylvania và Georgia vốn có ảnh hưởng mang tính quyết định đến kết quả chung cuộc.

Đội ngũ tranh cử của ông Trump cũng đang vạch ra chiến lược nhằm cố gắng mô tả bà Harris và phó tướng của bà - Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là những người theo tư tưởng cấp tiến nhất. Với ông Walz, chiến lược hiện tại của phe ông Trump là nói rằng ông Walz đã đưa ra các chính sách cấp tiến với tư cách là thống đốc Minnesota, tập trung vào cách ông Walz ủng hộ việc chăm sóc y tế cho người chuyển giới, phê duyệt luật toàn diện về biến đổi khí hậu và đưa quyền phá thai vào luật.

Cộng hòa nỗ lực kiềm ông Trump

Theo The Hill ngày 12-8, đảng Cộng hòa đang thuyết phục cựu Tổng thống Trump tập trung vào các chính sách mà ông vạch ra trong cuộc đua vào Nhà Trắng thay vì liên tục chỉ trích Phó Tổng thống Harris.

Đảng Cộng hòa khẳng định họ có thể giành lại Nhà Trắng vào tháng 11 nếu cuộc bầu cử là về các vấn đề như nhập cư và kinh tế, nhưng họ lại lo ngại ông Trump có những phát ngôn gây phản tác dụng và không cần thiết.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

“Các vấn đề hàng đầu của cử tri hoàn toàn có lợi cho ông [Trump]. Trong 70 ngày cuối cùng này, đó sẽ là chìa khóa. Bởi vì tôi nghĩ khi nói đến các vấn đề quan trọng như nhập cư, kinh tế,... thì chắc chắn là những vấn đề lớn nhất và những vấn đề đó có lợi cho ông Trump" - một cựu quan chức Nhà Trắng dưới thời ông Trump nói với The Hill.

Ông Trump cũng thỉnh thoảng tấn công Phó Tổng thống Harris về vấn đề nhập cư và gọi phó tổng thống là “sa hoàng biên giới”. Tuy nhiên, theo The Hill, chiến lược này bị lu mờ trước những thông điệp bất nhất của ông Trump.

Kể từ sau khi Phó Tổng thống Harris tuyên bố tranh cử, ông Trump đã khiến các đồng minh tức giận vì thiếu tính nhất quán trong thông điệp tranh cử. Khi đó, cựu tổng thống đã tấn công bà Harris về nguồn gốc của bà, hay cáo buộc bà "ngụy tạo” những đám đông dự các sự kiện tranh cử và thậm chí chỉ trích thống đốc đảng Cộng hòa của bang Georgia.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cũng khuyên rằng ông Trump nên ngừng đặt câu hỏi về quy mô đám đông trong các cuộc vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris và thay vào đó là tập trung vào bà với tư cách là một ứng cử viên.

Ông McCarthy cho rằng ông Trump cũng nên chỉ trích bà Harris về vấn đề lạm phát, lưu ý rằng phó tổng thống là lá phiếu quyết định về các dự luật quan trọng đã định hình nên chính quyền Biden-Harris. Cựu Chủ tịch Hạ viện cũng thúc giục ông Trump chỉ trích Phó Tổng thống Harris vì đã thay đổi lập trường về một số quan điểm chính sách trong vài năm qua.

Dù vậy, đội ngũ tranh cử của ông Trump phản bác về những bình luận cho rằng cựu tổng thống thiếu tính nhất quán và cần phải thay đổi cách tiếp cận. “Tổng thống Trump là một chiến binh không bao giờ lùi bước và chiến dịch của chúng tôi là một cỗ máy kỷ luật, hoạt động trơn tru theo sự dẫn dắt của ông ấy” - thư ký báo chí của ông Trump - bà Karoline Leavitt cho biết.

Ông Trump, bà Harris tranh cãi về cách thức tranh luận

Đội ngũ tranh cử của ông Trump và của bà Harris đang có bất đồng về một quy tắc cho cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp do đài ABC News tổ chức vào ngày 10-9 tới.

Ông Trump đã lần thứ hai nói rằng ông sẽ tham gia cuộc tranh luận tổng thống với bà Harris và theo lời ông thì câu hỏi về việc liệu micro có bị tắt tiếng khi ứng cử viên không phát biểu hay không đã được giải quyết, theo tờ New York Times.

Ông Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social rằng các quy tắc của cuộc tranh luận "sẽ giống như cuộc tranh luận gần đây nhất của đài CNN, có vẻ như diễn ra tốt đẹp với tất cả mọi người, ngoại trừ, có lẽ [là Tổng thống Biden]".

Trong khi đó, phía bà Harris cho biết vấn đề liệu micro có bị tắt tiếng hay không vẫn đang được thảo luận, chưa được thống nhất. Đại diện ABC News chưa đưa ra bình luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Tổng thống Kamala Harris cho hay nếu đắc cử, bà sẽ bổ nhiệm một thành viên Cộng hòa vào vị trí nội các.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĨNH KHANG ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN