Chiến thuật quân đội Ukraine sử dụng để tiến sâu ở vùng Kursk của Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine gần đây leo thang đáng kể khi Ukraine mở cuộc tấn công vùng Kursk của Nga nhằm "đưa xung đột vào lãnh thổ đối phương", theo tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Xe quân sự Ukraine di chuyển gần biên giới Nga. Ảnh: Reuters.

Xe quân sự Ukraine di chuyển gần biên giới Nga. Ảnh: Reuters.

"Cuộc tấn công của Ukraine có thể đã gây bất ngờ với Nga vì đây là lần đầu tiên Kiev tấn công quy mô lớn, tiến sâu trong lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022. Việc một quốc gia khác tấn công trong lãnh thổ Nga là điều chưa từng có kể từ thời Thế chiến 2", Yang Jin, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Nga, Đông Âu và Trung Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 11/8.

Diễn biến mới cho thấy quân đội Ukraine vẫn có năng lực chiến lược tương đối mạnh mẽ, có thể huy động một lượng lớn binh sĩ để tổ chức tấn công bất ngờ, ông Yang nhận định.

Chuyên gia Trung Quốc nhận định, trong những ngày tới, giao tranh ở vùng Kursk sẽ càng trở nên phức tạp do Nga dự kiến sẽ phản công mạnh mẽ.

Ukraine cho đến nay vẫn chưa tiết lộ quy mô chiến dịch tấn công vùng Kursk. Hôm 11/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hạ 1.350 binh sĩ Ukraine, phá hủy 29 xe tăng, 23 xe bọc thép chở quân cùng hơn 140 phương tiện bọc thép.

"Chúng tôi huy động hàng ngàn binh sĩ tham gia cuộc tấn công. Chúng tôi đang nắm thế chủ động (ở vùng Kursk). Mục tiêu là mở rộng tiền tuyến, gây tổn thất tối đa và làm mất ổn định trong lãnh thổ Nga", một quan chức Ukraine giấu tên nói với báo Anh The Guardian.

Theo tờ Kyiv Post, cuộc tấn công vùng Kursk nhiều khả năng đã được quân đội Ukraine lên kế hoạch kỹ lưỡng, huy động lực lượng chiến đấu ở cấp lữ đoàn và trên hết là đã gây ra bất ngờ cho Nga.

Thứ nhất, đây là chiến dịch tấn công đa lữ đoàn do Ukraine phát động. Cuộc tấn công chấm dứt gần một năm Ukraine rơi vào thế bị động, liên tục chống đỡ bước tiến của Nga ở miền đông. Ukraine đã không thực hiện cuộc tấn công với quy mô như vậy từ tháng 5/2023.

Một điểm nổi bật là việc quân đội Ukraine triển khai các lữ đoàn có kinh nghiệm chiến đấu và được trang bị tốt thay vì các lữ đoàn mới thành lập.

Hình ảnh đồ họa cho thấy hai mũi tiến công của Ukraine ở vùng Kursk. Ảnh: Black Bird Group.

Hình ảnh đồ họa cho thấy hai mũi tiến công của Ukraine ở vùng Kursk. Ảnh: Black Bird Group.

Ước tính Ukraine huy động tới 5 lữ đoàn tham gia chiến dịch nhưng mới chỉ có 2 lữ đoàn đã được xác định là Lữ đoàn Cơ giới số 22 và Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82.

Thứ hai, Ukraine phát động tấn công bằng lực lượng cơ giới với sự cơ động cao. Chiến thuật cơ động là một điểm khác biệt trong cuộc tấn công nhưng không rõ đây có phải là kinh nghiệm Ukraine học hỏi từ NATO hay không.

Giống với chiến thuật của NATO, Ukraine đã sử dụng lực lượng cơ giới di chuyển với tốc độ cao nhằm khai thác khoảng trống trong phòng thủ của Nga.

Khu vực biên giới Nga - Ukranie ở vùng Kursk dường như không được bố trí phòng thủ kiên cố, không có mìn rải dày đặc. Điều này tạo cơ hội để Ukraine sử dụng chiến thuật cơ động.

Tuy nhiên, chiến thuật này cũng đặt ra thách thức lớn về hậu cần. Lực lượng cơ giới cần được cung cấp nhiên liệu và đạn dược liên tục, cũng như cần được sửa chữa và bảo trì để đảm bảo bước tiến mỗi ngày.

Thứ ba, Ukraine dường như đã huy động một lượng lớn các hệ thống phòng không, cũng như sử dụng máy bay và trực thăng để yểm trợ cho lực lượng tiến công trên mặt đất.

Ít nhất một chiến đấu cơ và hai trực thăng của Nga được cho là đã bị Ukraine bắn hạ trong giao tranh ở vùng Kursk. Đây là dấu hiệu cho thấy chiếc ô phòng không của Ukraine đang hoạt động.

Thứ tư, Ukraine đã cho thấy tham vọng trong cuộc tấn công khi tiến sâu tới 30km, theo đánh giá tình hình chiến sự ngày 11/8 của Bộ Quốc phòng Nga.

Hình ảnh do tổ chức Phần Lan Black Bird Group đăng tải, cho thấy Ukraine huy động hai mũi tiến công nhằm tiến sâu trong lãnh thổ Nga.

Cuối cùng, Ukraine được coi là thành công trong việc phát động cuộc tấn công bất ngờ. Trong ngày đầu giao tranh hôm 6/8, phía Nga dường như chỉ coi đây cuộc đột kích thông thường. Điều này một lần nữa cho thấy môi trường chiến tranh hiện đại vẫn có những ẩn số khó lường.

Tuy vậy, hiện chưa rõ sau thành công bước đầu, Ukraine có thể tiếp tục tiến sâu trong lãnh thổ Nga không. Đối với Nga, mục tiêu chắc chắn sẽ là đẩy lùi hoàn toàn các lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk.

Theo Newsweek, Tomasz Blusiewicz, chuyên gia tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford (Mỹ), tin rằng Ukraine sớm muộn sẽ rút quân khỏi vùng Kursk, nhưng hiện chưa rút lui vì vẫn muốn buộc Nga phải rút bớt các lực lượng chủ lực ở tiền tuyến miền đông.

Trong tuyên bố ngày 10/8, thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat kiêm phó Cục trưởng Cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng vũ trang Nga đưa ra nhận định về kết quả giao tranh ở vùng Kursk.

"Tôi không thấy lý do gì để nghĩ rằng chúng ta có thể thua trận chiến này. Tôi kêu gọi mọi người tham gia vào trận chiến quyết định này vì Ukraine sẽ bị đánh bại sau đó ", tướng Alaudinov nói, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong ngày thứ 6 kể từ khi Kiev mở cuộc tiến công ở vùng Kursk của Nga, các đơn vị quân đội Ukraine có dấu hiệu bắt đầu đào chiến hào, củng cố các vị trí phòng thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu, Kyiv Post, The Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN