Chi tiết thỏa thuận 23 tỷ USD giúp công ty Mỹ thâu tóm kênh đào Panama
Liên doanh các công ty Mỹ do tập đoàn BlackRock dẫn đầu đã đạt thỏa thuận mua lại hai cảng chính ở hai đầu kênh đào Panama, qua đó giúp Mỹ cơ bản kiểm soát hoạt động của kênh đào, theo mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump đề ra.
Tàu hàng neo ở cảng Balboa thuộc kênh đào Panama. Ảnh: Reuters.
Thỏa thuận trị giá gần 23 tỷ USD, đã được tập đoàn CK Hutchison Holdings có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận, theo Newsweek.
Trong thông cáo báo chí, CK Hutchison cho biết tập đoàn bán toàn bộ cổ phần, qua đó nhượng lại quyền quản lý 43 cảng biển ở 23 quốc gia, bao gồm Mexico, Hà Lan, Ai Cập, Úc và Pakistan. Thỏa thuận cũng giúp liên doanh các công ty Mỹ do BlackRock dẫn đầu kiểm soát cảng Balboa và Cristobal ở hai đầu kênh đào Panama.
Đại diện CK Hutchison phủ nhận tập đoàn buộc phải bán quyền vận hành cảng biển vì sức ép của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tập đoàn nói thỏa thuận hoàn toàn dựa trên khía cạnh thương mại.
Trong thỏa thuận trị giá gần 23 tỷ USD, liên doanh các công ty Mỹ trả cho CK Hutchison 19 tỷ USD tiền mặt, tương đương giá trị của cả tập đoàn có trụ sở ở Hong Kong này. Thỏa thuận giúp CK Hutchison thoát khỏi những căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ.
Đối với BlackRock, thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của tập đoàn trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu. Tập đoàn kì vọng các cảng mới mua lại sẽ tạo ra khoảng 1,7 tỷ USD lợi nhuận hàng năm.
“Thỏa thuận này phản ánh năng lực mạnh mẽ của BlackRock. Việc chúng tôi sở hữu các cảng đẳng cấp thế giới này sẽ tạo điều kiện cho tăng trưởng toàn cầu", CEO của BlackRock, Larry Fink, cho biết.
BlackRock không cho biết động cơ mua lại cảng biển cũng như liệu thương vụ này có liên quan tới chính quyền ông Trump hay không. Tính đến tháng 3/2025, giá trị tài sản ròng của BlackRock đạt 148,49 tỷ USD. Tập đoàn hiện là đơn vị quản lý tài sản có quy mô lớn nhất thế giới.
Thỏa thuận sẽ giúp Mỹ chủ động trong việc giám sát hoạt động của kênh đào Panama. Mỹ hiện là quốc gia sử dụng kênh đào lớn nhất, với khoảng 70% lưu lượng vận chuyển. Quốc gia sử dụng kênh đào lớn thứ hai là Trung Quốc.
Trước khi bán hai cảng ở kênh đào Panama, CK Hutchison đang bị chính quyền sở tại điều tra về thỏa thuận gia hạn vận hành cảng thêm 25 năm. Gần đây, có tin đồn một công ty Mỹ gần gũi với Nhà Trắng đã sẵn sàng tiếp quản. Nhưng không rõ đó có phải là BlackRock hay không.
Trung Quốc triệu tập Đại sứ Panama tại Trung Quốc Miguel Humberto Lecaro Barcenas để phản đối việc Panama rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/03/2025 13:30 PM (GMT+7)