Chi tiết 2 cuộc điện đàm liên tiếp giữa ông Trump với ông Putin và ông Zelensky
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/2 đã có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ngay sau đó là điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây được gọi là sự khởi đầu quan trọng cho một tiến trình hòa bình ở Ukraine.
Ông Trump hôm 12/2 đã có cuộc điện đàm kéo dài 1,5 giờ với ông Putin. Ảnh: NBC News/Getty Images.
Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin
Theo CNN, Trump thông báo các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ bắt đầu "ngay lập tức" sau khi ông có cuộc điện đàm "kéo dài và rất hiệu quả" với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào sáng thứ Tư.
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng trước. Các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột Ukraine và coi đây là ưu tiên hàng trong chính sách đối ngoại.
Trong bản tóm tắt cuộc gọi đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine, Trung Đông, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, sức mạnh của đồng USD và nhiều chủ đề khác”.
Ông cũng cho biết Nga và Mỹ đã đồng ý làm việc chặt chẽ, bao gồm các chuyến thăm lẫn nhau. "Chúng tôi cũng đã đồng ý để các nhóm của mình ngay lập tức bắt đầu đàm phán, và tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky để thông báo về cuộc trò chuyện này”, ông Trump cho biết.
Cả Moscow và Washington đều mô tả cuộc điện đàm mang ý nghĩa tích cực và hai nhà lãnh đạo sử dụng giọng điệu hòa giải. Đặc biệt, ông Trump tiết lộ ông Putin đã sử dụng khẩu hiệu chiến dịch tranh cử của ông: "COMMON SENSE" (lẽ thường), theo CNN.
Cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút, đánh dấu sự trở lại của đối thoại giữa ông chủ Nhà Trắng và Điện Kremlin sau một thời gian dài gián đoạn, phía Nga và Mỹ đã xác nhận.
Tại châu Âu, các quan chức Mỹ đang định hình quan điểm rõ ràng hơn về tương lai của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một hội nghị ở Brussels rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không thực tế, và chính quyền Trump sẽ không đặt ưu tiên cho an ninh của châu Âu và Ukraine, thay vào đó tập trung vào bảo vệ biên giới Mỹ và răn đe Trung Quốc.
Cũng trong tuyên bố ngày 12/2, ông Trump nhấn mạnh khả năng đạt được một thỏa thuận với Ukraine, bao gồm việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ với điều kiện được quyền khai thác khoáng sản và đất hiếm của Ukraine.
Sau điện đàm, ông Trump cho biết có thể sẽ gặp ông Putin tại Ả Rập Saudi. “Tôi nghĩ cuộc gặp đầu tiên có thể diễn ra ở Ả Rập Saudi nhưng chưa có quyết định chính thức," ông nói, đồng thời đề cập đến vai trò trung gian của Thái tử Mohammed bin Salman.
Khác với tuyên bố để ngỏ khả năng thăm Moscow, ông Trump không cam kết sẽ tới Ukraine. Không rõ ông Trump có sắp xếp cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin hay không, theo CNN.
Ông Trump điện đàm với ông Zelensky
Ông Zelensky trong một cuộc điện đàm với ông Trump. Ảnh: AFP.
Ngay sau cuộc điện đàm với ông Putin, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào giữa trưa ngày 12/2 (giờ địa phương).
Theo tờ Kyiv Independent, ông Zelensky hé lộ một số thông tin về cuộc điện đàm trong bài viết đăng trên mạng xã hội. “Tôi vừa có cuộc trò chuyện dài với ông Donald Trump. Chúng tôi bàn về khả năng đạt được hòa bình, về sự sẵn sàng hợp tác của Ukraine, cũng như Mỹ hỗ trợ năng lực công nghệ của chúng tôi, bao gồm máy bay không người lái (UAV)và các ngành sản xuất hiện đại”.
Ông Zelensky khẳng định: "Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi đang xác định các bước đi chung với Mỹ để chấm dứt xung đột với Nga và bảo đảm một nền hòa bình bền vững”.
Theo CNN, ông Trump cũng nhấn mạnh mong muốn kết thúc xung đột với tuyên bố: "Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Zelensky. Cuộc trao đổi diễn ra rất tốt. Giống như Tổng thống Putin, ông ấy cũng muốn hòa bình. Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến xung đột, nhưng chủ yếu là cuộc họp giữa Mỹ và Ukraine vào ngày 14/2 tại Munich (Đức)”. Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tham gia cuộc họp trong khi ở phía bên kia, ông Zelensky dẫn đầu phái đoàn.
Ông Trump hi vọng cuộc họp tại Munich sẽ mang lại kết quả tích cực: "Đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột vô nghĩa này, đã có quá nhiều cái chết và sự tàn phá không cần thiết”.
Theo Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, "Tổng thống Zelensky và ông Trump đã đồng ý rằng các nhóm đàm phán sẽ ngay lập tức bắt đầu công việc để kết thúc xung đột”.
Ngoài ra, ông Trump được cho là đã chỉ định một nhóm bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz để dẫn đầu các cuộc đàm phán, theo tờ Kyiv Independent.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 12/2 lên tiếng sau khi người đứng đầu Lầu năm Góc Pete Hegseth “dội gáo nước lạnh” vào nỗ lực gia nhập...
Nguồn: [Link nguồn]
-13/02/2025 10:51 AM (GMT+7)