Chỉ huy Ukraine nói về cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng của Nga ở Avdiivka

Một chỉ huy Ukraine ở tiền tuyến gần đây đưa ra đánh giá về cuộc tấn công với hàng ngàn binh sĩ, xe tăng và xe bọc thép của Nga ở thị trấn Avdiivka, vùng Donetsk.

Binh sĩ Ukraine phòng thủ tại một vị trí ở thị trấn Avdiivka.

Binh sĩ Ukraine phòng thủ tại một vị trí ở thị trấn Avdiivka.

Quân đội Nga tuần trước đã mở cuộc tấn công "lớn nhất trong nhiều tháng qua" nhằm vào khu vực lãnh thổ ở vùng Donbass, theo tờ Guardian.

Nga đã triển khai ít nhất 3 tiểu đoàn chiến đấu tấn công Avdiivka từ ngày 10/10, mỗi tiểu đoàn gồm khoảng 2.000 - 3.000 quân.

Giao tranh diễn ra ác liệt kể từ đó, buộc Ukraine phải chuyển sang thế phòng ngự, huy động quân tiếp viện ở các khu vực khác nhằm hỗ trợ lực lượng ở Avdiivka. Nga cũng liên tục giáng đòn không kích và pháo kích dữ dội ở khu vực thị trấn.

Chỉ huy Ukraine nói mục tiêu của Nga là bao vây Avdiivka, nhưng đối phương hiện tại chỉ có bước tiến nhỏ và hứng chịu tổn thất đáng kể.

Quân đội Ukraine cho biết, Nga tổn thất 36 xe tăng trong 24 giờ giao tranh đầu tiên ở Avdiivka. Con số này đã tăng lên 102 xe tăng, 183 xe bọc thép. Nga cũng được cho là tổn thất 2.840 binh sĩ.

Đại tá Dmytro Lysyuk, chỉ huy lữ đoàn chiến đấu số 128 của quân đội Ukraine, tin rằng Kiev có thể trụ vững ở Avdiivka. "Đối phương huy động lực lượng lớn tấn công. Họ sẽ không đạt được thành công dù chỉ là về mặt chiến thuật", đại tá Lysyuk nói trên tờ Guardian.

Pháo binh Ukraine nã hỏa lực gần Avdiivka.

Pháo binh Ukraine nã hỏa lực gần Avdiivka.

Avdiivka được coi là chốt chặn của Ukraine ngăn lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk kể từ khi giao tranh nổ ra vào năm 2014. Trong chiến dịch quân sự của Nga kể từ tháng 2/2022, thị trấn Avdiivka vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine.

"Nga muốn kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ ở Donetsk. Họ đặt mục tiêu trong năm nay", đại tá Lysyuk nói. "Họ sẽ không đạt thành công".

Đại tá Lysyuk cũng thừa nhận giao tranh ở miền nam vùng Zaporizhzhia diễn ra khó khăn. "Rất khó để các đơn vị Ukraine tiến về phía trước", đại tá Lysyuk nói. Lữ đoàn do đại tá Lysyuk chỉ huy phụ trách tiến công ở miền nam.

Đại tá Lysyuk nói đơn vị hiện đang tác chiến với các nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm 8 binh sĩ, cố gắng tiến lên dù chỉ vài trăm mét mỗi ngày.

Chỉ huy Ukraine từ chối đưa ra dự đoán khi nào quân đội có thể tới được thành phố Tokmak và xa hơn nữa là Melitopol. "Rất khó dự đoán. Chúng tôi muốn tới được Tokmak trong năm nay. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra điều kiện để điều này xảy ra", đại tá Lysyuk nói.

Các nguồn tin của Nga cho biết, Moscow chỉ mới chuyển sang trạng thái tiến công sau một thời gian dài phòng ngự và cần thêm thời gian để các lực lượng bao vây hoàn toàn Avdiivka, theo tờ Guardian.

Hôm 15/10, ông Putin nói trên truyền hình Nga rằng quân đội đang đạt bước tiến và củng cố vị trí ở hầu hết khu vực thuộc tiền tuyến. "Quân đội Nga đang cải thiện vị trí ở hầu hết khu vực khá rộng lớn này, bao gồm các khu vực Kupyansk, Zaporizhia và Avdiivka", ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga, nói thêm rằng ông ca ngợi "chiến lược phòng thủ chủ động" của quân đội.

Ông Putin cũng cho rằng, cuộc phản công của quân đội Ukraine đã thất bại hoàn toàn. “Về cuộc phản công bị đình trệ đó, nó đã thất bại hoàn toàn”, ông Putin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo đối lập Ba Lan tuyên bố chiến thắng, nỗi lo cho Ukraine

Ông Donald Tusk, lãnh đạo phe đối lập, vừa tuyên bố khởi đầu một kỷ nguyên mới cho đất nước, sau khi các đảng đối lập có vẻ đã giành đủ số phiếu trong cuộc bầu cử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN