Châu Âu sắp có động thái quân sự lớn chưa từng có dành cho Ukraine?
Kho vũ khí của châu Âu và Ukraine đã cạn kiệt trong khi nhu cầu vẫn đang ở mức cao, kể cả khi xung đột kết thúc, CEO tập đoàn vũ khí Rheinmetall của Đức, ông Armin Papperger nói hôm 18/2.
Châu Âu sắp tới có thể đóng vai trò hỗ trợ Ukraine một cách mạnh mẽ hơn mà không có Mỹ. Ảnh: Politico.
Rheinmetall là tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất ở Đức và có quy mô lớn thứ 5 ở châu Âu. CEO Armin Papperger đưa ra nhận định trên khi trả lời phỏng vấn trên báo Anh Financial Times (FT).
Ông Papperger nói châu Âu chưa thực sự đầu tư đúng mực cho quốc phòng, cũng như trong vấn đề hỗ trợ Ukraine. “Các nước châu Âu và cả Ukraine đang không còn gì trong kho vũ khí”, ông Papperger nói trong bối cảnh Mỹ đảo chiều chính sách trong xung đột Nga – Ukraine.
CEO Rheinmetall tiếp tục cảnh báo rằng "nếu chúng ta nghĩ rằng tương lai sẽ rất hòa bình, tôi cho rằng đó là một nhận định sai lầm". Ông dự đoán nhu cầu vũ khí trong khu vực vẫn sẽ ở mức cao, ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.
Ông Papperger nói nguyên nhân châu Âu bị gạt ra bên lề khi Nga – Mỹ tổ chức họp riêng là vì hàng thập kỷ các nước châu Âu đã không đầu tư đúng mực cho quốc phòng. “Châu Âu chỉ nên tự trách mình vì đã bị Mỹ gạt ra bên lề”, ông Papperger nói với báo Anh. “Nếu chúng ta không đầu tư, nếu chúng ta không đủ mạnh, họ sẽ coi chúng ta ở ‘chiếu dưới’”.
Châu Âu có thể sắp cung cấp cho Ukraine 1,5 triệu quả đạn pháo. Ảnh: Politico.
Theo tờ Politico, các nguồn tin ngoại giao tiết lộ, trước những lời kêu “thức tỉnh” và giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ, các nước châu Âu đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 6 tỷ euro cho Ukraine.
Gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm 1,5 triệu quả đạn pháo, bổ sung hệ thống phòng không cùng nhiều vũ khí và đạn được khác cho Ukraine. Đây sẽ là gói hỗ trợ lớn nhất của châu Âu cho Ukraine kể từ năm 2022. Gói hỗ trợ có thể được công bố trong chuyến thăm Kiev của các quan chức Ủy ban châu Âu vào ngày 24/2.
Một nguồn tin ngoại giao nói 6 tỷ euro chỉ là sự khởi đầu và có thể tăng lên 10 tỷ euro nếu các nước châu Âu muốn “vét hết những thứ có thể trong kho vũ khí để cung cấp cho Ukraine”.
Các ngoại trưởng châu Âu dự kiến sẽ bàn về năng lực cung cấp vũ khí của các nước trong cuộc họp ở Brussels (Bỉ) vào tuần tới, theo Politico.
Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nếu không có đảm bảo an ninh từ NATO, Ukraine sẽ cần mở rộng quân đội lên 1,5 triệu binh sĩ, đồng thời ngân sách quân sự sẽ phải tăng thêm 50%. Ông Zelensky nói Kiev có thể "tự tạo ra NATO trên lãnh thổ" và kêu gọi các đồng minh phương Tây cấp vốn và vũ khí để thực hiện mục tiêu tham vọng này.
Châu Âu bị gạt khỏi cuộc họp Nga – Mỹ tại Ả Rập Saudi vì không đủ năng lực quốc phòng, Armin Papperger, giám đốc điều hành hãng sản xuất vũ khí...
Nguồn: [Link nguồn]
-19/02/2025 16:51 PM (GMT+7)