Châu Âu lên tiếng về kết quả điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một số quốc gia châu Âu đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về khả năng ngừng bắn ở Ukraine trong cuộc điện đàm hôm 18/3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Olaf Scholz phát biểu ở Berlin hôm 18/3. Ảnh: DW.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Olaf Scholz phát biểu ở Berlin hôm 18/3. Ảnh: DW.

Trong thông báo sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin xác nhận ông Putin đã đồng ý với ông Trump về việc tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng ở Ukraine.

Điện Kremlin cho biết, ông Putin đã ra lệnh cho quân đội thực thi ngay đề xuất này. Moscow và Kiev cũng sẽ có cuộc trao đổi tù binh vào ngày 19/3.

Các lãnh đạo Pháp và Đức đã hoan nghênh diễn biến mới sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, nhưng nhấn mạnh phương Tây vẫn cần phải ủng hộ Ukraine hơn nữa.

"Bước tiếp theo phải là lệnh ngừng bắn hoàn toàn và càng nhanh càng tốt. Tất nhiên, rõ ràng là cả hai chúng tôi đều đồng ý với đề xuất các bên dừng tấn công hạ tầng năng lượng", Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Olaf Scholz phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Olaf khẳng định Đức sẽ vẫn ủng hộ Ukraine và "sẽ không làm Kiev thất vọng", theo Reuters.

Ông Macron gọi thỏa thuận về việc dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng là "một khởi đầu tốt" trong tiến trình hòa bình. "Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quân đội Ukraine trong cuộc xung đột của họ với Nga", ông nói.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto mô tả cuộc điện đàm giữa ông Trump và Putin là "tin tức tuyệt vời" cho châu Âu.

"Hôm nay, Tổng thống Mỹ và Nga đã có một bước tiến lớn nữa hướng tới hòa bình, và chúng tôi hi vọng Brussels sẽ không thể ngăn cản việc đạt được thỏa thuận hòa bình", ông Szijjarto cho biết. Ông bày tỏ hi vọng hai bên sẽ tôn trọng lệnh tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Cũng trong ngày 18/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo Nga đã mở rộng đáng kể năng lực sản xuất công nghiệp-quân sự để chuẩn bị cho "cuộc đối đầu trong tương lai với châu Âu".

Một số quan chức EU trước đây cho biết họ lo ngại Trump có thể đạt được một thỏa thuận bất lợi sau lưng Ukraine. Bà Kaja Kallas, quan chức phụ trách ngoại giao của EU, hôm 17/3 nói “Nga không đáng tin cậy”.

Theo RT, trong cuộc điện đàm kéo dài 2 tiếng rưỡi, ông Putin đã bày tỏ quan ngại với ông Trump rằng Ukraine trong quá khứ "đã nhiều lần phá hoại và vi phạm các thỏa thuận". Ông nhấn mạnh Moscow có những câu hỏi về đề xuất ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày, bao gồm cả việc kiểm soát việc thực hiện lệnh này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Tuy nhiên, có vẻ ông chưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN