Châu Âu công bố kế hoạch "tái vũ trang" với số tiền khổng lồ, hỗ trợ Ukraine ngay lập tức
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 4/3 đã trình bày kế hoạch gồm năm phần nhằm huy động khoảng 800 tỷ euro để củng cố ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và cung cấp hỗ trợ quân sự "ngay lập tức" cho Ukraine, sau khi Washington đình chỉ viện trợ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Reuters.
"Một kỷ nguyên mới đang đến với chúng ta"
Trong bức thư gửi tới các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) trước thềm hội nghị thượng đỉnh vào ngày 6/3, bà von der Leyen nhấn mạnh: "Châu Âu đang đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu ở quy mô mà không ai trong chúng ta từng chứng kiến trong đời”. Đồng thời, bà vạch ra các lựa chọn để tài trợ cho việc gia tăng ngân sách quốc phòng của châu Âu.
Phát biểu trước báo giới tại Brussels, bà von der Leyen tuyên bố kế hoạch "ReArm Europe" (tạm dịch: Tái vũ trang châu Âu) có thể huy động gần 800 tỷ euro cho mục tiêu xây dựng một châu Âu an toàn và vững mạnh hơn. "Phần đầu tiên của kế hoạch sẽ đề xuất EU tạm dừng các quy tắc ngân sách nghiêm ngặt để cho phép các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng mà không bị rơi vào quy trình xử lý thâm hụt quá mức”, bà giải thích.
Tài trợ 150 tỷ euro để đầu tư quốc phòng
Phần thứ hai của kế hoạch là một "công cụ mới", cung cấp 150 tỷ euro dưới dạng các khoản vay cho các nước thành viên để đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng. "Điều này chủ yếu xoay quanh việc chi tiêu hiệu quả hơn – và chi tiêu cùng nhau”, bà von der Leyen nói. "Chúng tôi đang nói về các lĩnh vực năng lực quốc phòng trên toàn châu Âu, ví dụ như: hệ thống phòng không và tên lửa, hệ thống pháo binh, tên lửa và đạn dược, thiết bị bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái”.
Bà nhấn mạnh, với những trang thiết bị này, các nước thành viên có thể "tăng cường mạnh mẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine ngay lập tức”.
Điều chỉnh ngân sách EU
Phần thứ ba của kế hoạch liên quan đến việc sử dụng ngân sách EU hiện có sao cho "hướng nhiều quỹ hơn vào các khoản đầu tư liên quan đến quốc phòng”. Điều này bao gồm việc cho phép các nước thành viên điều chỉnh lại các quỹ "đoàn kết" – vốn được thiết kế để hỗ trợ các khu vực kém phát triển – nhằm sử dụng cho mục đích quốc phòng.
Hai phần cuối cùng của kế hoạch sẽ liên quan đến ngân hàng cho vay của EU – Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), nơi các quốc gia EU đang tìm cách dỡ bỏ các giới hạn đối với việc cho vay các công ty quốc phòng, cũng như việc xây dựng một liên minh tiết kiệm và đầu tư để giúp các công ty tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn.
Tác động từ sự thay đổi chính sách của Mỹ
Sự can thiệp trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tìm cách kết thúc xung đột ở Ukraine đã đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai của nước này, đồng thời khiến châu Âu lo lắng về khả năng Mỹ rút lui khỏi cam kết hỗ trợ lâu dài.
Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels ngày 6/3 – diễn ra ngay sau các cuộc đàm phán khẩn cấp cuối tuần qua ở Anh – được tổ chức trong bối cảnh châu Âu đang đối diện viễn cảnh Mỹ có thể giảm bớt hoặc chấm dứt sự hậu thuẫn đối với Ukraine cũng như các đồng minh châu Âu.
"Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy biến động và nguy hiểm," bà von der Leyen cảnh báo. "Đây là thời điểm quyết định đối với châu Âu, và chúng ta đã sẵn sàng để hành động”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/3 bày tỏ sự hối tiếc, nói Ukraine sẵn sàng "làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/03/2025 13:17 PM (GMT+7)