Căng thẳng Nga - Ukraine ngày 26/1: Tên lửa “bất khả chiến bại” Kinzhal của Nga không hoạt động tốt như mong đợi?

Theo thông tin trên Newsweek, tên lửa siêu thanh Kh-24 Kinzhal được Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao dường như chưa thể hiện kết khả năng tại Ukraine, trong bối cảnh Moscow tiếp tục chiến dịch tấn công tầm xa trong mùa Đông nhằm vào Kiev và các thành phố lớn khác.

Các lực lượng Nga thường xuyên sử dụng Kinzhal - mẫu tên lửa mà ông Putin hồi năm 2018 mô tả là một trong những vũ khí “bất khả chiến bại” của Moscow - để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 2 năm.

Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine đã nhiều lần sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất để đánh chặn tên lửa Kinzhal. Các nhà phân tích Ukraine cũng ghi nhận ngày càng nhiều tên lửa Kinzhal tiếp cận được mục tiêu nhưng không phát nổ.

Hình ảnh máy bay MiG-31 của Không quân Nga mang tên lửa Kinzhal. Ảnh: AP

Hình ảnh máy bay MiG-31 của Không quân Nga mang tên lửa Kinzhal. Ảnh: AP

Ông Yurii Ihnat - người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine chia sẻ với Newsweek hôm 25/1 rằng, có những dấu hiệu cho thấy tên lửa Kinzhal của Nga không hoạt động tốt như mong đợi.

“Tên lửa Kh-24 Kinzhal xuất hiện trên chiến trường ngày càng thường xuyên hơn. Chỉ có hệ thống phòng không Patriot mới đánh chặn được loại vũ khí này”, ông Yurii Ihnat cho biết.

Hồi tháng 10/2023, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá hiệu quả của tên lửa Kinzhal ở Ukraine cho đến nay là “không tốt”. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, vũ khí này dường như vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoạt động.

“Trên lý thuyết, Kinzhal vẫn có khả năng cao, có thể bay ở tốc độ siêu thanh và tránh các hệ thống phòng không hiện đại. Thế nhưng, Nga cần phải cải thiện đáng kể cách sử dụng Kinzhal để tên lửa này phát huy hết tiềm năng”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

The Kyiv Post đưa tin, Ukraine có thể bắn hạ khoảng 1/3 số tên lửa Kinzhal được phóng vào nước này kể từ tháng 2/2022. Những lần đánh chặn thành công đáng chú ý gần đây là nhờ sử dụng hệ thống Patriot và các hệ thống tác chiến điện tử mới.

Ngày 2/1, 10 tên lửa Kinzhal trong số 100 tên lửa được phóng vào Ukraine đã không đến được mục tiêu. Trong hai ngày 8/1 và 13/1, khoảng 40% số tên lửa Kinzhal phóng vào Ukraine đã bị bắn hạ.

“Các tên lửa của Nga đang trở nên kém chất lượng hơn và không tiếp cận được mục tiêu”, ông Ihnat nói sau cuộc tấn công thứ hai.

Chính quyền Ukraine báo cáo đã tìm thấy một số tên lửa Kinzhal chưa phát nổ, Trong số 10 quả tên lửa bị Ukraine bắn rơi vào ngày 2/1, có 3 tên lửa đầu đạn không hoạt động, 7 quả còn lại đã phát nổ nhưng không nhắm trúng mục tiêu.

Theo thông tin trên Defense Express, tỷ lệ tên lửa Kinzhal có khả năng là do thiếu ngòi nổ tác động thông thường trong đầu đạn. Thay vào đó, chất nổ mạnh bên trong được kích nổ bằng hệ thống điện tử hai giai đoạn có dây được điều khiển bởi bộ điều khiển điện toán bên trong tên lửa.

Giai đoạn đầu tiên của hệ thống sẽ hoạt động ngay sau khi phóng, khi tên lửa di chuyển được một khoảng cách an toàn so với máy bay phóng. Giai đoạn thứ hai là chuẩn bị để đạn phát nổ. Về mặt lý thuyết, việc đánh chặn bằng phòng không hoặc tác chiến điện tử có thể làm gián đoạn hệ thống kích nổ và nhắm mục tiêu.

Được biết, tên lửa siêu thanh phóng từ trên không dựa vào dữ liệu định vị vệ tinh liên tục, nếu không có dữ liệu này thì không thể cơ động thành công trong quá trình bay để tránh các hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

Vũ khí siêu thanh của Nga sử dụng hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GLONASS nhưng mạng lưới này vẫn còn thiếu, chỉ 24 trong số 133 vệ tinh được cho là đang hoạt động. Các biện pháp tác chiến điện tử có thể tác động nhiều hơn đến quỹ đạo đã được lên kế hoạch.

Trước đây, chuyên gia quân sự David Hambling từng chia sẻ: “Nếu Kinzhal thực sự là tên lửa siêu thanh như Tổng thống Putin tuyên bố, tức là một tên lửa có khả năng thực hiện các chuyển động phức tạp ở tốc độ hơn Mach 5, thì việc đánh chặn bằng các bằng các hệ thống chống tên lửa hiện tại sẽ cực kỳ khó khăn”.

Newsweek dẫn lời chuyên gia quân sự David Hambling cho biết thêm, hệ thống này có thể được mô tả chính xác hơn là một tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động trong quá trình bay.

Khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt Nga, nhiều hoài nghi về khả năng tiếp tục sản xuất vũ khí tiên tiến của Nga xuất hiện. Chẳng hạn, tên lửa Kinzhal chứa rất nhiều linh kiện được nhập khẩu từ EU và Bắc Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Nội vụ Ukraine hôm 17/1 đăng ảnh thu hồi một đầu đạn tên lửa siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal của Nga. Đây được cho một trong số vài tên lửa Kinzhal bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (Newsweek) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN