Căng thẳng Nga - Ukraine ngày 17/12: Ukraine tiết lộ cách Nga đánh lừa phòng không của Kiev

Theo chia sẻ của ông Yurii Ihnat - phát ngôn viên Không quân Ukraine, trong vụ tấn công hôm 14/12, Nga đã áp dụng chiến thuật mới nhằm đánh lừa phòng không Ukraine, với công nghệ tác chiến điện tử vượt trội.

Cụ thể, tác chiến điện tử của Nga đã phát ra các xung điện từ nhằm khiến các radar cảnh giới của Ukraine tưởng nhầm các vũ khí "mồi" là tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Ông Yurii Ihnat tiết lộ, khi một vũ khí của Nga xuất hiện trên không phận và bị radar phát hiện, nó có thể là mồi nhử và Kiev không phải lúc nào cũng phân biệt được giữa mục tiêu thật và giả.

"Tốc độ của vũ khí Nga trung bình là hơn 7.000km/h vì vậy chúng tôi phải thông báo ngay lập tức cho người dân về mối đe dọa trước khi xác định là quả tên lửa là thật hay giả.

Rõ ràng, đối phương đang quan sát phòng không của Ukraine và sử dụng mọi năng lực kỹ thuật để đánh lừa hệ thống của chúng tôi”, phát ngôn viên Không quân Ukraine nhận định.

Tiêm kích MiG-31K Nga mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Ảnh: TASS

Tiêm kích MiG-31K Nga mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Ảnh: TASS

Ông Yurii Ihnat cũng cho rằng, Nga gần đây sử dụng lượng lớn máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed-136/131 để tập kích Ukraine và năng lực của thiết bị này ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, số tên lửa hành trình được triển khai lại giảm xuống vì Moscow chưa sẵn sàng tiêu hao lượng lớn vũ khí đắt tiền.

Ngày 14/12, phát ngôn viên Không quân Ukraine cho hay, một tên lửa Kinzhal được phóng về phía thành phố Starokostiantyniv thuộc tỉnh Khmelnitsky, nơi có sân bay quân sự trọng yếu của Ukraine. 

"Tên lửa lao xuống khoảng 10 phút sau khi báo động phòng không được phát ra. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hậu quả của đòn đánh. Hãy để đối phương tự rút ra kết luận", ông Yurii Ihnat nói.

Cơ quan quân sự thủ đô Kiev sau đó cảnh báo tiêm kích MiG-31K Nga đã phóng tên lửa Kinzhal về phía thành phố. Truyền thông Ukraine nói rằng ít nhất ba tiếng nổ lớn vang lên gần sân bay quốc tế Zhulyany ở Kiev, nơi triển khai trận địa tên lửa phòng không Patriot.

Theo thông tin từ ông Yurii Ihnat, những tiếng nổ là do hệ thống phòng không tham chiến, khẳng định quân đội Ukraine đã bắn rơi một quả đạn của Nga. Được biết, cuộc tấn công hôm 14/12 là lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa Kinzhal để tập kích Ukraine sau nhiều tháng chỉ khai hỏa tên lửa hành trình và UAV tự sát.

Nga hiện chưa bình luận về các thông tin do Ukraine cung cấp nhưng trước đó Moscow nhiều lần tuyên bố tên lửa Kinzhal, với tầm bắn hơn 1.000km và tốc độ Mach 9 (11.113km/h), là vũ khí "bất khả chiến bại" với bất cứ hệ thống phòng không nào của đối phương vào lúc này.

Sự nguy hiểm của tên lửa Kinzhal nằm ở sự chính xác, tầm bắn và tốc độ siêu vượt âm của nó. Kinzhal sở hữu hệ thống dẫn đường đặc biệt, giúp vũ khí này có thể thay đổi quỹ đạo để né phòng không của đối phương ở mọi giai đoạn khi bay và khiến việc bắn hạ rất khó khăn.

Hồi tháng 5/2023, Ukraine từng tuyên bố đánh chặn thành công Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot do Mỹ viện trợ. Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ thông tin này, cho rằng về mặt kỹ thuật Patriot bắn rơi được Kinzhal là không thể xảy ra.

Cụ thể, một quan chức Nga nói rằng vận tốc của Kinzhal vượt quá chế độ đánh chặn tối đa của Patriot. Vũ khí này có khả năng tránh tên lửa giai đoạn bay cuối cùng và tấn công mục tiêu theo phương thẳng đứng khiến các hệ thống đất đối không hiện tại không thể bắn rơi.

Cũng vào thời điểm nói trên, Nga tuyên bố một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã phá hủy tổ hợp phòng không Patriot của quân đội Ukraine. Sau đó, Mỹ xác nhận Patriot đã bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga nhưng hệ thống đã được sửa chữa để đưa trở lại tác chiến.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 5/2023 nói rằng Ukraine thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinzhal được sử dụng.

"Đối phương thường xuyên nhầm lẫn về chủng loại tên lửa Nga triển khai. Đó là lý do họ không chặn được mục tiêu", Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine đang chật vật trước đà tiến của Nga?

Ukraine đang gặp rất nhiều áp lực trên chiến trường, trong khi Nga đã thích nghi và cải thiện sức mạnh để chiến đấu lâu dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN