Căn cứ Mỹ ở Iraq trúng đòn rocket khiến nhiều binh sĩ bị thương, Washington lên tiếng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nhiều binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ quân sự Ain al-Asad có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq, một quan chức quốc phòng Mỹ nói trên tờ Al Arabiya.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được báo cáo về vụ tấn công. Ảnh: AA.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được báo cáo về vụ tấn công. Ảnh: AA.

“Những dấu hiệu ban đầu cho thấy một số binh sĩ Mỹ đã bị thương. Phía căn cứ đang đánh giá thiệt hại sau vụ tấn công”, quan chức Mỹ giấu tên nói.

Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ cho biết, ít nhất 5 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong vụ tấn công, bao gồm một người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iran có thể sắp phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Israel để trả đũa vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát.

Quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng đây mới là tổn thất ban đầu và số người bị thương có thể còn tăng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhận được báo cáo về vụ tấn công, Nhà Trắng ngày 5/8 cho biết.

"Tổng thống và Phó Tổng thống đã thảo luận về các bước đi cần thiết để bảo vệ binh sĩ Mỹ và đáp trả cuộc tấn công theo cách thức, địa điểm và thời điểm mà Mỹ lựa chọn", Nhà Trắng cho biết thêm.

Theo nguồn tin an ninh Iraq, hai quả rocket Katyusha đã đánh trúng căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở phía tây Iraq. Nguồn tin nhấn mạnh việc rocket rơi vào trong khu vực căn cứ.

Các lực lượng dân quân Iraq thân Iran trước đây từng nhiều lần thực hiện các vụ tấn công tương tự nhưng hiếm khi thành công. Rocket cũng thường bị các hệ thống phòng không Mỹ bố trí ở căn cứ đánh chặn. Hiện chưa rõ vụ tấn công có phải là thông điệp liên quan tuyên bố đáp trả Israel và Mỹ của Iran hay không.

Tuần trước, Iran cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran.

Tuần trước, Mỹ đã giáng đòn không kích ở Iraq sau khi phát hiện dân quân thân Iran có động thái chuẩn bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), do đó đe dọa lực lượng Mỹ và đồng minh ở khu vực.

Mỹ hiện đang duy trì 2.500 binh sĩ ở Iraq. Chính phủ Iraq muốn Mỹ rút quân kể từ tháng 9 năm nay và hướng tới rút quân hoàn toàn sau một năm. 

Hôm 4/8, Thủ tướng Iraq Shia al-Sudani đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Quan chức Iraq nói ông Blinken đã đề nghị ông al-Sudani giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Trung đông bằng cách tác động tới Iran.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran ban hành điện báo hàng không khẩn cấp (NOTAM) cảnh báo máy bay về những nguy hiểm và khuyến cáo các hãng thay đổi lộ trình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Arabiya, Reuters ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN