Cách Ukraine dùng xuồng tự sát cài mìn dưới biển nhằm đối phó tàu chiến Nga

Ukraine đang phát triển ý tưởng triển khai một hạm đội xuồng tự lái gồm khoảng 20 chiếc để đảm nhiệm vai trò của một tàu chiến hoàn chỉnh. 

Các xuồng tự sát của Ukraine đặt mìn dưới biển có thể đã khiến một số tàu chiến của Nga ở Biển Đen bị hư hỏng sau khi trúng mìn, theo tờ The Wall Street Journal.

4 tàu chiến Nga bị hư hỏng do trúng mìn của Ukraine

Chuẩn tướng Ivan Lukashevych thuộc Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho hay các xuồng tự sát chuyên dụng Sea Baby có khả năng đặt các quả mìn nhỏ nặng 180 kg do phương Tây cung cấp dưới đáy biển.

Tàu hộ vệ Samum của Nga được kéo tới vịnh Sevastopol sau cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: Defense Express

Tàu hộ vệ Samum của Nga được kéo tới vịnh Sevastopol sau cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: Defense Express

Theo tướng Lukashevych, khi được đặt vào vị trí, những quả mìn này có thể phát hiện âm thanh cũng như tín hiệu điện từ của tàu chiến và phát nổ khi có tàu ở gần.

The Wall Street Journal cho hay cho tới nay những quả mìn của Ukraine đã làm hư hỏng 4 tàu chiến Nga, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa Samum và tàu tuần tra Pavel Derzhavin.

Cũng theo tờ báo Mỹ, sau khi cẩn thận lập các tuyến đường mà các tàu quân sự lẫn dân sự Nga sử dụng vào mùa hè năm ngoái, nhóm của ông Lukashevych đã triển khai xuồng tự sát rải mìn dưới đáy biển.

Tàu hộ vệ tên lửa Samum của Nga đã trúng phải một quả mìn của Ukraine hồi tháng 9-2023. Vào thời điểm đó, các nguồn tin tình báo tiết lộ với hãng tin Reuters và truyền thông Ukraine rằng tàu Nga đã bị một xuồng tự sát Sea Baby tấn công.

Một tháng sau đó, tàu tuần tra Pavel Derzhavin bị hư hỏng trong một vụ nổ được các nguồn tin giấu tên trong SBU cho biết là do xuồng tự sát Sea Baby gây ra.

Hai ngày sau, tàu Pavel Derzhavin rời cảng Sevastopol để sửa chữa, nhưng bị tấn công lần nữa, và lần này là do trúng mìn của nhóm ông Lukashevych.

Chiếc tàu kéo sau đó được điều đến để giải cứu con tàu cũng bị trúng mìn, theo The Wall Street Journal.

Trong khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu chiến Nga bằng các xuồng tự sát chứa đầy chất nổ được ghi nhận thì việc sử dụng xuồng tự sát để đặt mìn vẫn chưa nhận được sự chú ý tương tự.

Tuy nhiên, sau khi Nga tăng cường phòng thủ tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, khiến các cuộc tấn công bằng xuồng tự sát gặp khó khăn hơn, thì những quả mìn đã phát huy tác dụng, theo The Wall Street Journal.

Ukraine muốn triển khai đội xuồng tự sát lên tới 20 chiếc

Tướng Lukashevych còn cho hay những người vận hành xuồng tự lái của Ukraine đang được huấn luyện để làm việc trong một đội nhỏ gồm 10-20 xuồng sự sát và nhóm xuồng tự sát này sẽ đảm nhận vai trò của một tàu chiến hoàn chỉnh.

Ông Lukashevych nói thêm rằng mỗi nhóm có khoảng 10-20 xuồng tự sát, sẽ phối hợp làm việc để kết hợp nhiều chức năng riêng biệt với nhau.

Xuồng tự sát Sea Baby do Ukraine phát triển. Ảnh: MILITARNYI

Xuồng tự sát Sea Baby do Ukraine phát triển. Ảnh: MILITARNYI

“Chúng tôi có một hạm đội nhưng nó được chia thành các phần nhỏ hơn” – ông Lukashevych nói.

Ông Lukashevych – được bổ nhiệm dẫn đầu một đơn vị đặc biệt của SBU - cho hay các xuồng tự sát trước đây chủ yếu được sử dụng để giám sát hoặc hậu cần.

“Chúng tôi đang làm nhiều thứ mà không ai trên thế giới có thể làm” – ông Lukashevych lưu ý.

Dưới sự chỉ đạo của Tướng Lukashevych, Ukraine đã phát triển một số loại xuồng tự sát. Những mẫu xuồng này bao gồm Sea Baby – được cho đã làm hư hỏng cầu Kerch (nối bán đảo Crimea và Nga) vào mùa thu năm ngoái, và Magura V5 – được cho đã tấn công tàu hộ vệ Ivanovets của Nga hồi tháng 2.

Ngoài ra, Ukraine còn gắn hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad vào phía sau xuồng tự sát Sea Baby để tấn công các mục tiêu đất liền.

Ý tưởng triển khai một hạm đội xuồng tự lái đảm nhiệm vai trò của một tàu chiến hoàn chỉnh chỉ là ý tưởng mới nhất trong sự phát triển nhanh chóng về khả năng xuồng tự lái của Ukraine.

Ukraine không còn lực lượng hải quân thông thường từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Dù vậy, Kiev tiếp tục tăng cường sức mạnh ở Biển Đen.

Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hỏng ít nhất 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi xung đột nổ ra tháng 2-2022.

Hồi tháng 2, Anh cho hay 25% tàu Nga tại Biển Đen đã bị đánh chìm, hư hỏng hoặc bị phá hủy. Trong khi đó, Ukraine đưa ra con số cao hơn nhiều.

Điều này đã khiến Nga phải di dời phần lớn hoạt động hải quân từ trụ sở chính ở Sevastopol sang Novorossiysk.

Novorossiysk có cơ sở vật chất kém hơn nhiều so với ở Sevastapol. Và dù tàu chiến vẫn bao phủ được khoảng cách tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình nhưng độ trễ thời gian cho phép lực lượng phòng không Ukraine có thời gian quan trọng để phản ứng, theo The Wall Street Journal.

Nguồn: [Link nguồn]

Người lái xe gần như không có tầm nhìn, tháp pháo không thể quay hay khai hỏa,... là những hạn chế của xe tăng mai rùa Nga mà lính Ukraine phát hiện ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRI TÚC ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN