Các nhóm vũ trang ở Trung Đông cảnh cáo lực lượng Mỹ

Hãng Reuters đưa tin nhóm vũ trang Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Iraq tuyên bố sẽ tấn công nhiều hơn vào lực lượng Mỹ.

Kataib Hezbollah tuyên bố đã thực hiện 11 cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ trong ngày 8-12. Đây là số vụ tấn công trong một ngày nhiều nhất kể từ giữa tháng 10, thời điểm căng thẳng Trung Đông gia tăng do xung đột giữa Israel - Hamas.

Chia sẻ trên mạng xã hội, một chỉ huy của Kataib Hezbollah cho biết các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ hôm 8-12 là sự khởi đầu của "các quy tắc giao tiếp mới".

Mỹ và Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani lên án vụ tấn công đó, cho rằng đây là hành động khủng bố nhằm vào một cơ quan ngoại giao.

Tuy nhiên, Kataib Hezbollah cho rằng cơ sở này là căn cứ liên quan đến việc lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự. Ông Abu Ali al-Askari, thủ lĩnh phụ trách an ninh của Kataib Hezbollah, tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã hội rằng những người gọi đây là cơ quan ngoại giao là "những người phục tùng và tư lợi".

Một đoàn xe của lực lượng Kataib Hezbollah ở Iraq. Ảnh: SouthFront

Một đoàn xe của lực lượng Kataib Hezbollah ở Iraq. Ảnh: SouthFront

Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Iraq ngày 8-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cáo buộc Kataib Hezbollah và nhóm Haraket Hezbollah al-Nujaba gần đây tấn công lợi ích của Mỹ và tuyên bố Mỹ có quyền đáp trả.

Thủ tướng Iraq đã ra lệnh cho lực lượng an ninh điều tra vụ tấn công đại sứ quán Mỹ và thay thế trung đoàn phụ trách an ninh tại khu vực Vùng Xanh kiên cố của thủ đô Baghdad, nơi xảy ra các vụ tấn công.

Theo Reuters, giới chức Mỹ đã báo cáo hơn 80 cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Iraq và Syria kể từ giữa tháng 10.

Ngoài các nhân viên ngoại giao ở Iraq, Mỹ còn có khoảng 2.500 binh sĩ đóng tại nước này để "cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

Binh sĩ Mỹ ở Syria. Ảnh: Lục quân Mỹ

Binh sĩ Mỹ ở Syria. Ảnh: Lục quân Mỹ

Trong diễn biến khác, phong trào Houthi ở Yemen ngày 9-12 đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả tàu hướng tới Israel, bất kể tàu đó mang cờ nước nào.

Người phát ngôn Houthi cho biết: "Nếu Gaza không nhận được thực phẩm và thuốc men cần thiết, tất cả tàu ở biển Đỏ di chuyển theo hướng tới cảng Israel sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang chúng tôi, bất kể chúng thuộc về quốc gia nào". 

Lực lượng Houthi nhấn mạnh tuyên bố có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời cảnh báo tất cả công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel.

Houthi đã tấn công và bắt giữ một số tàu có liên kết với Israel ở biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, đồng thời bắn tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái nhắm vào Israel. Phía Israel cáo buộc đây là "hành động do Iran hậu thuẫn" và gây hậu quả cho an ninh hàng hải quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ phản đối nghị quyết kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Gaza

Mỹ ngày 8/12 đã phủ quyết một nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza, bất chấp việc nghị quyết được hầu hết các thành viên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN