Bộ trưởng Ukraine nói về động thái chưa từng có của EU với tài sản đóng băng Nga

Trả lời phỏng vấn trên tờ Politico, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denys Maliuska nói về việc Liên minh châu Âu (EU) dự kiến chuyển 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) tiền lãi từ tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denys Maliuska.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denys Maliuska.

Các lãnh đạo EU hôm 8/5 đã nhất trí về mặt nguyên tắc để chuyển số tiền 3 tỷ euro tiền lãi từ tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine. Kiev sẽ nhận được khoản tiền này dưới dạng hỗ trợ quân sự và tài chính hằng năm, có thể bắt đầu từ tháng 7 năm nay.

“Nếu chúng ta nói về những gì Ukaine cần và những gì cần thiết cho cuộc chiến, cả trên phương diện quân sự và phi quân sự, thì 3 tỷ euro không là gì cả. Chúng tôi cần hàng trăm tỷ euro để có thể chiến thắng”, ông Maliuska nói với tờ Politico khi tham gia hội nghị các Bộ trưởng Tư pháp của nhóm G7 ở Venice, Italia.

“Nhưng đây có thể coi là bước đầu tích cực”, ông Maliuska nói thêm.

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ tài sản Nga. 2/3 trong số này do công ty dịch vụ tài chính Euroclear có trụ sở ở Bỉ quản lý.

“Chính phủ Ukraine rất muốn phương Tây tịch thu toàn bộ tài sản Nga vì chúng tôi nghĩ điều này hoàn toàn hợp pháp là đây là cách tiếp cận phù hợp với cuộc xung đột đang diễn ra”, ông Maliuska nói thêm.

Trong khi một số quốc gia nhóm G7 và Mỹ tỏ ra sẵn sàng tịch thu tài sản Nga, EU lại chần chừ, do lo ngại những hệ lụy đằng sau. Giải pháp trích tiền lãi từ tài sản đóng băng của Nga được các lãnh đạo EU coi là phù hợp vì vừa giúp hỗ trợ Ukraine, vừa tránh nguy cơ Nga phản ứng mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine cho rằng, quyền lực của ông Zelensky sau khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc có thể gây nhiều tranh cãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Politico ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN