Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu lên tiếng về vụ nổi loạn của Wagner

Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu – lên tiếng và nói về nguyên nhân khiến cuộc nổi loạn của Wagner thất bại.

Ông Sergei Shoigu – Bộ trưởng Quốc phòng Nga (ảnh: TASS)

Ông Sergei Shoigu – Bộ trưởng Quốc phòng Nga (ảnh: TASS)

“Tôi muốn nói về một vấn đề đã được Tổng tư lệnh trả lời thấu đáo. Chúng ta đang nói tới âm mưu gây bất ổn tại Nga từ ngày 23 đến 25/6. Kế hoạch đó thất bại, chủ yếu vì binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Nga đã thể hiện lòng trung thành và nghĩa vụ quân nhân”, ông Shoigu nói hôm 3/7, trong cuộc họp với các quan chức quân đội.

Theo ông Shoigu, cuộc nổi loạn của Wagner không ảnh hưởng tới hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt. Các binh sĩ Nga ở Ukraine không phải rút về vì vấn đề nội bộ.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn các quân nhân Nga vì sự phục vụ trung thành của họ”, ông Shoigu nói.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Nga lên tiếng, sau vụ nổi loạn của lực lượng lính đánh thuê Wagner hồi tháng 6.

Hôm 24/6, hàng nghìn lính Wagner đã tiến vào thành phố Rostov, miền Nam Nga. Trước vụ nổi loạn, ông Prigozhin – thủ lĩnh Wagner – cáo buộc ông Shoigu chỉ đạo tập kích tên lửa vào một doanh trại của Wagner. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc này.

Ông Prigozhin cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga giao Bộ trưởng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov để Wagner “khôi phục công lý”. Bộ Quốc phòng Nga không chấp nhận yêu sách nào của Wagner.

Ngày 25/6, Wagner rút khỏi Rostov, sau khi đạt thỏa thuận rút quân với Moscow, do Tổng thống Belarus Lukashenko làm trung gian.

Trong cuộc họp hôm 3/7, ông Shoigu cũng phát biểu về tình hình cuộc phản công của quân đội Ukraine.

Theo ông Shoigu, kể từ đầu tháng 6, Ukraine đã mất 16 xe tăng chủ lực Leopard.

“Con số này tương đương với tổng số xe tăng Leopard mà Ba Lan và Bồ Đào Nha cung cấp cho Ukraine”, ông Shoigu nói.

“Đối phương không đạt được mục tiêu trên mọi mặt trận. Điều đó thể hiện năng lực của các binh sĩ Nga. Kỳ vọng vào các loại vũ khí phương Tây đã bị thổi phồng quá mức”, ông Shoigu nói.

Quân đội Ukraine ở Zaporizhia (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine ở Zaporizhia (ảnh: CNN)

Theo ông Shoigu, trong tháng 6, quân đội Nga đã phá hủy 15 máy bay, 3 trực thăng và 920 thiết giáp của Ukraine ở 3 hướng Donetsk, phía Nam Donetsk và Zaporizhia.

Từ Zaporizhia, ông Yevgeny Balitsky – lãnh đạo vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm – cho hay, quân đội Ukraine tiếp tục đẩy mạnh phản công theo hướng Đông Nam.

“Đối phương tấn công liên tục vào các vị trí của quân đội Nga”, ông Balitsky nói.

“Đối phương đẩy mạnh hoạt động và không tiếc sinh mạng của các binh sĩ”, ông Balitsky nói, cho rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 20.000 lính ở Zaporizhia.

Phát biểu hôm 3/7, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, tuần trước, quân đội Ukraine đã “gặp khó khăn” nhưng họ sẽ tiếp tục tiến lên.

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái của hãng truyền thông thân Wagner sau khi bị Nga ”siết” hoạt động

Các diễn biến mới cho thấy "thời vận" của thủ lĩnh Wagner ngày càng xấu đi, sau vụ nổi loạn ngày 23/6, Reuters đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN