Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu tên quốc gia gây thách thức lớn nhất với Washington về quân sự

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ưu tiên hoạt động quân sự cho mục đích đối phó ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, cũng như bảo vệ an ninh biên giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói hôm 12/2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) tham dự cuộc họp ở Brussels, Bỉ hôm 12/2. Ảnh: CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) tham dự cuộc họp ở Brussels, Bỉ hôm 12/2. Ảnh: CNN.

Đây là lần đầu tiên ông Hegeth trong vai trò người đứng đầu Lầu Năm Góc, nêu ưu tiên về quốc phòng của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu trong cuộc họp ở Brussels (Bỉ), tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh dấu sự thay đổi trong chính sách quốc phòng của Washington và kêu gọi các đồng minh châu Âu tự lực trong các vấn đề an ninh ở châu lục.

Ông Hegseth nhấn mạnh “thực tế chiến lược khắc nghiệt” đòi hỏi Washington phải tập trung vào nỗ lực bảo vệ biên giới của mình và đối phó thách thức từ Trung Quốc.

“Mỹ đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng ở quê nhà”, ông Hegseth nói. “Chúng tôi đang tập trung vào an ninh biên giới”.

Ông Hegseth nói Trung Quốc tạo ra thách thức lớn nhất với Mỹ về mặt quân sự, đề cập Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh ngang hàng” có cả khả năng đe dọa lợi ích quốc gia của Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

“Mỹ đang ưu tiên răn đe nguy cơ xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương, cần phải đánh đổi về nguồn lực để đảm bảo năng lực đối phó”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Cạnh tranh chiến lược giữa Washington và Trung Quốc đã gia tăng trong những năm qua với việc cả hai quốc gia đều mở rộng sự hiện diện về quân sự và kinh tế ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng nhấn mạnh lập trường này, tuyên bố đối phó Trung Quốc là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Rubio cáo buộc Trung Quốc "nói dối, gian lận, tấn công mạng và đánh cắp nhằm đạt được vị thế siêu cường toàn cầu nhờ tận dụng nguồn lực của Mỹ”.

Ông Rubio cũng chỉ trích các chính sách trước đây của Mỹ khi cho phép các chuỗi cung ứng quan trọng chuyển sang Trung Quốc. Ông kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ hơn để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định Mỹ mới là thế lực gây bất ổn trong khu vực. Bắc Kinh lên án nỗ lực của Washington nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, tuyên bố đây là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm "kiềm chế Trung Quốc" và phóng đại "mối đe dọa từ Trung Quốc".

Trong bối cảnh DeepSeek nổi lên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot hình người của Unitree Robotics nhận được quan tâm đặc biệt, câu hỏi đặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN