Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine xâm nhập sâu tới 30km ở vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công của các đơn vị quân đội Ukraine xâm nhập sâu vào vùng Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Pháo phản lực TOS-2 được Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.

Pháo phản lực TOS-2 được Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.

"Các đơn vị thuộc cánh quân phía Bắc và lực lượng dự bị, cùng không quân lục quân, đơn vị vận hành máy bay không người lái (UAV) và pháo binh đã ngăn chặn các đơn vị cơ giới và thiết giáp Ukraine gần làng Tolpino, Zhuravli và Obshchy Kolodez", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 11/8, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga nhắc tới sự xâm nhập sâu vào vùng Kursk của các đơn vị cơ giới Ukraine. Làng Tolpino cách biên giới Ukraine khoảng 30km.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã phá hủy 4 xe bọc thép chở quân của đối phương, bao gồm 3 xe bọc thép Stryker do Mỹ cung cấp.

Tổn thất của Ukraine trong 24 giờ qua ở Kursk là 230 binh sĩ, 38 xe bọc thép và 7 xe tăng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tổng cộng tổn thất của Ukraine kể từ khi giao tranh ở vùng Kursk nổ ra vào ngày 6/8 là 1.350 binh sĩ, 29 xe tăng cùng hàng trăm xe bọc thép.

Các khu vực có sự hiện diện của Ukraine ở vùng Kursk của Nga. Ảnh: ISW.

Các khu vực có sự hiện diện của Ukraine ở vùng Kursk của Nga. Ảnh: ISW.

Nga cũng tuyên bố phá hủy một hệ thống phòng không Buk M1, 3 xe phóng tên lửa Patriot và một đài radar AN/MPQ-65 trong giao tranh ở vùng Sumy bên phía Ukraine và vùng Kursk bên phía Nga.

Trong tuyên bố mới, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã huy động các trực thăng hạng nặng Mi-28NM, tấn công các vị trí tiến công của Ukraine ở Kursk bằng đạn chùm và tên lửa dẫn đường.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Ukraine đang thực hiện "hành vi gây hấn quy mô lớn" ở vùng Kursk. Moscow cáo buộc Kiev thực hiện tấn công các mục tiêu dân thường, phá hủy công trình dân sự.

Kể từ ngày 9/8, Nga đã mở chiến dịch chống khủng bố ở 3 vùng Kursk, Bryansk và Belgorod nhằm đẩy lùi các đơn vị quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga phối hợp cùng Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) để thực hiện hoạt động chống khủng bố.

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích nhà máy hạt nhân Zaporizhia (ZNPP), trong khi Kiev nói rằng Moscow dàn dựng vụ việc để “khiêu khích”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN