Bộ Quốc phòng Nga nêu lý do nổ lớn tạo ra hố rộng 20m trên đường phố gần biên giới Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đã xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ ở thành phố Belgorod, thành phố cách biên giới Ukraine khoảng 25km.

Hiện trường vụ nổ ở thành phố Belgorod vào tối 20/4/2023.

Hiện trường vụ nổ ở thành phố Belgorod vào tối 20/4/2023.

Nguyên nhân được xác định là do một quả bom rơi ngoài ý muốn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo RT. Quả bom phát nổ ở một khu dân cư, phá hủy nhiều phương tiện giao thông và không gây ra thương vong.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lúc 10 giờ 15 phút (giờ Moscow), "quả bom rơi từ trên không một cách bất thường" khi một chiến đấu cơ Su-34 bay qua thành phố Belgorod. Quân đội Nga đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod, nơi có thủ phủ cùng tên, vụ nổ tạo ra hố rộng 20 mét trên đường phố, phá hủy nhiều xe cộ và làm vỡ kính của những tòa nhà xung quanh. Một chiếc xe bị hất tung lên trời và nằm trên nóc của một căn nhà một tầng.

Video do camera an ninh ghi lại cho thấy một vật thể không xác định rơi xuống mặt đất, xuyên xuống lòng đất và phát nổ sau đó, hất tung đất đá lên trời.

Nhà chức trách địa phương nói vụ nổ không phải là do Ukraine tấn công. Hồi đầu tuần này, Ukraine được cho là đã tập kích cơ sở điện lưới ở thành phố.

Belgorod nằm cách biên giới Ukraine khoảng 25km. Vị trí gần biên giới khiến thành phố nhiều lần trở thành mục tiêu của các hệ thống pháo, tên lửa và máy bay không người lái Ukraine. 

Không rõ quả bom phát nổ tối 20/4 ở Belgorod là loại nào. Nhưng theo RT, Nga đã tích cực sử dụng bom lượn dẫn đường FAB-500 để tấn công các mục tiêu Ukraine trong vài tuần qua. Loại bom này thường được ném từ chiến đấu cơ Su-34.

FAB-500 là bom dẫn đường thông minh có cánh tương tự bom JDAM-ER mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Quả bom nặng 500kg có thể liệng về phía mục tiêu cách 50km, giúp các chiến đấu cơ giảm bớt nguy cơ trở thành mục tiêu của hệ thống phòng không đối phương.

So với giải pháp phóng tên lửa hành trình từ máy bay, bom FAB-500 tạo ra hiệu quả tương đương nhưng có giá thành rẻ hơn nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]

Tòa án Nga ra phán quyết vụ tiêm kích Su-35 vô tình bắn rơi Su-30SM2 của đồng đội

Một tòa án quân sự Nga đã tuyên trắng án và phục chức cho thiếu tá phi công điều khiển tiêm kích SU-35 bắn rơi máy bay Su-30SM2 của đồng đội vào năm 2020, báo Nga Kommersant đưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN