Bộ khẩn cấp Belarus chuẩn bị cho khả năng xung đột vũ trang

Ngày 25/7, Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus cho biết họ đang hoàn thành việc trang bị vũ khí và huấn luyện quân sự cho lực lượng của mình để sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.

Binh lính của Belarus và lực lượng quân sự tư nhân Wagner diễn tập ngày 20/7. (Ảnh: BQP Belarus)

Binh lính của Belarus và lực lượng quân sự tư nhân Wagner diễn tập ngày 20/7. (Ảnh: BQP Belarus)

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Vadim Sinyavsky nói với đài truyền hình Belarus 1 rằng các nhân viên của họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ “trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang hoặc tình trạng bạo loạn liên quan đến nhiều người”.

Đầu năm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng ông muốn “tất cả nam giới” ở quốc gia này đều có thể thao tác vũ khí để đáp trả hành động xâm lược.

Dù không gửi quân đội đến Ukraine, ông Lukashenko cho phép Mátxcơva sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Từ đó, Belarus và Nga đã tổ chức nhiều cuộc tập trận chung. Tháng 6 vừa qua, ông Lukashenko tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, bất chấp phản đối của phương Tây.

Lukashenko cũng thường xuyên gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin, với chuyến thăm gần đây nhất tới Mátxcơva kết thúc ngày 24/7, sau khi hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược.

Nguồn: [Link nguồn]

Ba Lan lập đơn vị chiến đấu tại hành lang giữa Belarus và Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak cho biết Ba Lan sẽ lập một đơn vị chiến đấu tại khu vực hành lang giữa Belarus và lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN