Binh sĩ Ukraine tiết lộ lý do đầu hàng Nga ở Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cuối tuần qua, binh sĩ Ukraine tên Aleksandr Makievsky nêu hoàn cảnh và lý do đầu hàng quân đội Nga ở vùng Kursk.

Binh sĩ Ukraine Aleksandr Makievsky nói trong cuộc thẩm vấn. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Binh sĩ Ukraine Aleksandr Makievsky nói trong cuộc thẩm vấn. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Trong giao tranh ở vùng Kursk, có trường hợp các nhóm binh sĩ Ukraine bị cô lập trên chiến trường mà không có lương thực và nước uống trong nhiều ngày. Họ cũng không được phép rút lui vì sẽ bị các lực lượng khác ở phía sau bắn hạ.

Đó là lời kể của một binh sĩ Ukraine đầu hàng Nga, trong cuộc thẩm vấn do Bộ Quốc phòng Nga tiến hành, theo RT.

Hôm 18/8, Bộ Quốc phòng Nga công bố video dài 3 phút quay cảnh thẩm vấn binh sĩ Ukraine tên Aleksandr Makievsky. Binh sĩ này nói đã chủ động đầu hàng quân đội Nga sau những gì trải qua trên chiến trường.

Makievsky nói anh ta ban đầu là một cảnh sát, nhưng bị sa thải vì từ chối gia nhập quân đội. 3 tháng sau, Makievsky hết tiền, nhận được giấy gọi nhập ngũ nên không còn lựa chọn nào khác là ký hợp đồng với quân đội.

Đơn vị tuyển quân Ukraine khi đó nói với Makievsky rằng anh ta sẽ được triển khai ở tuyến phòng thủ thứ hai thuộc vùng Donbass, không trực tiếp tham gia chiến đấu.

Khi giao tranh ở vùng Kursk nổ ra từ ngày 6/8, Makievsky và các đồng đội được điều động. "Chúng tôi được đưa ra chiến trường, nói phải tiến lên và giữ vững vị trí", Makievsky kể lại. "Chúng tôi đã cố gắng chiến đấu nhưng cạn kiệt lương thực và nước uống. Đến ngày thứ 6, tôi nghĩ mình sẽ phải đối mặt với cái chết".

Makievsky cũng kể rằng từng nghe được câu chuyện một nhóm binh sĩ Ukraine muốn rút lui. Thông điệp mà nhóm này nhận được qua radio là "sẽ bị chính các đồng đội phía sau bắn hạ nếu rút lui".

Makievsky nói trong cuộc thẩm vấn rằng anh ta cũng muốn rút lui nhưng không thể vì kết cục sẽ là cái chết. "Hai quốc gia từng thân thiết đối đầu đẫm máu với nhau. Chiến tranh thật tồi tệ. Dân thường phải chịu khổ nhiều nhất", Makievsky nói.

Trong khi Ukraine tuyên bố bắt giữ hàng ngàn tù binh Nga ở vùng Kursk, Nga cũng tích cực bắt giữ tù binh Ukraine. Quân đội Nga đã lập một kênh liên lạc đặc biệt qua radio để các binh sĩ Ukraine có thể thông báo đầu hàng và được đảm bảo đối xử nhân đạo, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Một nhóm chiến đấu với 24 binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 22 thuộc quân đội Ukraine đã ra đầu hàng quân đội Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN