Binh sĩ Ukraine: "Giá đắt" phải trả khi tấn công vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lực lượng Ukraine đang hứng chịu tổn thất nặng khi cố gắng kiểm soát một số khu định cư ở vùng Kursk (Nga) và nhiều binh sĩ Ukraine vẫn chưa hiểu vì sao họ phải chiến đấu trong lãnh thổ Nga, CNN đưa tin.

Một binh sĩ Ukraine bị thương (ảnh: NY Times)

Một binh sĩ Ukraine bị thương (ảnh: NY Times)

Vasyl (binh sĩ Ukraine) đã ở sâu vài km trong lãnh thổ Nga trước khi nghe thấy tiếng rít của một UAV bay đến. Vasyl chỉ có vài giây để phản ứng.

“Nó bay rất nhanh. Chúng tôi vội vàng chạy đến một bụi cây và sau đó UAV phát nổ cách vị trí tôi đứng khoảng 1 – 2 mét”, Vasyl nói.

“Tôi nhìn xuống chân. Nó bị găm đầy mảnh vỡ kim loại. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi băng bó và cố gắng thoát đi”, Vasyl nói với CNN tại Sumy (tỉnh phía bắc Ukraine, giáp Nga) khi đang được điều trị vết thương.

Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ hôm 6/8, Ukraine tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ Nga ở vùng Kursk. Nhưng nỗ lực lấn sâu hơn của Ukraine đã chậm lại và vào ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố quân đội Nga đang “phản công”.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/9 thông báo, quân đội nước này đang có đà tiến ở Kursk và đã tái kiểm soát 10 khu định cư.

Trước cuộc “phản công” của quân đội Nga, CNN đã trao đổi với 14 binh sĩ Ukraine từ 5 đơn vị khác nhau được điều tới vùng Kursk. Trong số này, có 4 người bị thương do giao tranh và 10 người con lại vẫn đang tác chiến ở Kursk.

Tất cả binh sĩ Ukraine được phỏng vấn đều nói rằng tấn công vùng Kursk là một hoạt động khó khăn với tỷ lệ thương vong cao, tương đương với những “điểm nóng” trên tiền tuyến Ukraine.

Một số binh sĩ Ukraine đã đặt câu hỏi về quyết định tấn công Kursk vào thời điểm “nhạy cảm” này, khi lực lượng Kiev phải vật lộn để bảo vệ các thị trấn, thành phố quan trọng ở Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk), CNN đưa tin.

“Mọi thứ sẽ ngày càng khó khăn hơn. Sẽ có nhiều pháo binh (Nga) hơn, nhiều binh lính hơn. Sẽ có những trận chiến lớn và khó khăn. Chúng tôi phải làm mọi thứ để cải thiện vị thế của mình. Ukraine muốn hòa bình, nhưng phải là hòa bình khi chúng tôi thắng, không phải khi chúng tôi thua”, Vasyl nói.

“Đối phương đang gửi rất nhiều lính và pháo binh đến Kursk. Nhiều người trong số chúng tôi đã thiệt mạng và nhiều thiết bị cũng bị phá hủy”, Vasyl nói thêm.

Xe bọc thép Ukraine bị phá hủy ở vùng Kursk (ảnh: RIA Novosti)

Xe bọc thép Ukraine bị phá hủy ở vùng Kursk (ảnh: RIA Novosti)

Lực lượng Nga ở vùng Kursk được cho là đông hơn so với Ukraine, theo CNN.

Hôm 27/8, Tổng Tư lệnh Ukraine Syrskyi tuyên bố, Nga điều khoảng 30.000 quân tới vùng Kursk. Trước đó, tướng Apty Alaudinov – chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat (Nga) – cho hay, Nga triển khai khoảng 11.000 binh sĩ để tấn công vùng Kursk.

Dẫn nguồn thạo tin, CNN cho hay, nhân sự thuộc lực lượng đánh thuê Wagner và đặc nhiệm Akhmat cũng đang chiến đấu ở Kursk.

Fin (binh sĩ Ukraine) nói với CNN rằng, hệ thống công sự của Nga ở Kursk cũng được xây dựng rất tốt, kết hợp nhiều biện pháp phòng thủ khác nhau, ví dụ đặt mìn bên dưới “răng rồng” - chướng ngại vật chống tăng.

“Nhóm của tôi, với 4 người có nhiều năm kinh nghiệm, đã kiệt sức”, Fin nói.

Nhóm của Fin nằm trong những đơn vị đầu tiên vượt biên vào vùng Kursk, được giao nhiệm vụ rà phá bom mìn và tháo dỡ công sự của Nga trước khi xe pháo và xe tăng Ukraine tiến vào. Họ đã dành 2 tuần bên trong Kursk, làm việc không ngừng nghỉ, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng và luôn trong tình trạng cảnh giác, theo CNN.

Nhưng đã có rất nhiều thương vong (về phía Ukraine), CNN cho hay. 

Một người lính Ukraine chỉ vào đôi giày của mình và nói với CNN rằng người ta có thể lấy “rất nhiều mẫu DNA” từ chúng.

“Thật không may, đó là DNA của người Ukraine”, binh sĩ Ukraine nói.

Fin cho biết mình và đồng đội đang chiến đấu ở một vùng đất xa lạ, ở một khu vực mà họ không biết đến, khiến nhiệm vụ trở nên đặc biệt khó khăn.

Hầu hết đơn vị Ukraine chiến đấu ở Kursk đều được huy động từ các đơn vị khác nhau ở tiền tuyến, nơi họ đã biết rõ trong hơn 2 năm qua.

Xe bọc thép Ukraine ở gần biên giới với Nga (ảnh: CNN)

Xe bọc thép Ukraine ở gần biên giới với Nga (ảnh: CNN)

Một thành viên của đội xe bọc thép chở quân (APC) của Ukraine nói với CNN rằng, anh ta được điều tới từ Chasiv Yar (vùng Donetsk). Ở đó, anh ta có thể “vừa bịt mắt vừa lái xe”.

Nhưng ở Kursk, binh sĩ Ukraine và kíp lái đã bị lạc đường.

“Cuối cùng chúng tôi đến được Sudzha (vùng Kursk). Ở đó, chúng tôi phải đợi để chỉ huy tìm thấy”, binh sĩ Ukraine nói.

Theo CNN, vùng Kursk đã trải qua hạn hán trong nhiều tháng và nền đất hiện rất khô. Việc di chuyển bằng phương tiện hạng nặng gây bụi mù và kíp lái dễ lạc đường.

CNN đã phỏng vấn một thành viên của APC và chỉ huy của anh ta ở miền Bắc Ukraine, nơi họ được điều trị sau khi 2 xe bọc thép của Ukraine đâm vào nhau ở vùng Kursk.

Theo CNN, nếu tình hình không thay đổi đáng kể, giao tranh ở vùng Kursk có thể trở nên giống với một số khu vực ở Ukraine, nơi binh sĩ hai bên giằng co từng mét đất trong thời gian dài.

Một lính công binh Ukraine nói với CNN rằng, nhiệm vụ của anh ta đã thay đổi đáng kể trong vài ngày gần đây.

Vài tuần trước, người lính này và đơn vị của anh ta được lệnh rà phá mìn và dỡ bỏ công sự của Nga để lực lượng Ukraine tiến lên.

“Bây giờ, họ bảo chúng tôi phải làm ngược lại. Đặt mìn và chuẩn bị công sự để ngăn đối phương phản công”, binh sĩ Ukraine nói.

Hôm 13/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kể từ ngày 6/8, Ukraine đã tổn thất hơn 12.700 binh sĩ và 108 xe tăng trong nỗ lực xâm nhập vùng Kursk.

Nguồn: [Link nguồn]

Giao tranh khiến nguồn cấp nước ngọt cho thành phố Pokrovsk (vùng Donetsk) bị cắt đứt, trong khi quân đội Nga từng bước áp sát điểm chiến lược này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – CNN, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN