Biểu tình rầm rộ ở nước thành viên NATO nhằm phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine

Hàng chục nghìn người dân ở Italia đã xuống đường tổ chức tuần hành và biểu tình nhằm phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình, chấm dứt xung đột.

Người biểu tình phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine ở Rome (Italia) (ảnh: RT)

Người biểu tình phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine ở Rome (Italia) (ảnh: RT)

RT hôm 6/11 đưa tin, nhiều tổ chức công đoàn lớn ở Italia như Tổng liên đoàn lao động Italia, Liên đoàn công nhân Italia, sinh viên, hiệp hội Công giáo cùng nhiều hội nhóm khác đã tập hợp người dân xuống đường biểu tình tại thủ đô Rome.

Những người tham gia biểu tình kêu gọi chính phủ Italia ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, thay vào đó là thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Hàng chục nghìn người đã tham gia vào các cuộc biểu tình.

Các khẩu hiệu được nhìn thấy trong cuộc biểu tình bao gồm: “Quá đủ vũ khí cho Ukraine rồi”, “Chúng tôi không muốn xung đột. Không gửi vũ khí. Không có lệnh trừng phạt”, “Các nhà ngoại giao ở đâu?”…

Ông Giuseppe Conte – cựu Thủ tướng Italia, lãnh đạo đảng Năm sao – cũng tham gia biểu tình. Ông Conte cho rằng, cách tiếp cận của chính phủ về việc giải quyết xung đột ở Ukraine là chưa phù hợp.

“Ukraine hiện đã được trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng tôi cần bước đột phá để hướng tới lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Cách tiếp cận hiện tại chỉ khiến xung đột leo thang”, RT dẫn lời ông Conte.

Một người biểu tình nói với Financial Times: “Chúng tôi phản đối việc gửi vũ khí tới Ukraine. Ngày nay, mọi người căm ghét vũ khí. Ukraine có quyền tự vệ, nhưng chúng tôi cần sáng kiến lớn hơn vì hòa bình”.

“Vũ khí không bao giờ chấm dứt xung đột. Chúng chỉ thúc đẩy xung đột”, một người biểu tình khác nói.

Cuộc biểu tình ở Rome thu hút hàng chục nghìn người thuộc các thành phần xã hội tham gia (ảnh: RT)

Cuộc biểu tình ở Rome thu hút hàng chục nghìn người thuộc các thành phần xã hội tham gia (ảnh: RT)

Ở thành phố Milan (Italia), hàng trăm người cũng xuống đường biểu tình. Nhưng họ phản đối đám đông biểu tình ở Rome. Cuộc biểu tình ở Milan do Carlo Calenda – lãnh đạo đảng Azione – tổ chức.

Những người biểu tình ở Milan cho rằng, đám đông ở Rome kêu gọi hòa bình cho Ukraine nhưng cũng gián tiếp kêu gọi Kiev đầu hàng trước quân đội Nga.

Bà Giorgia Meloni – người nhậm chức Thủ tướng Italia hồi tháng trước – được cho là có quan điểm ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, bà Meloni đang bị chỉ trích trong bối cảnh lạm phát tăng ở Italia và kinh tế suy thoái.

Tờ Il Messdowro hôm 1/11 dẫn các nguồn tin trong chính phủ Italia cho hay, Rome đang giảm bớt nguồn cung vũ khí tới Ukraine và hiện chưa thông qua gói viện trợ quân sự mới nào cho Kiev.

Nguồn: [Link nguồn]

Hé lộ kế hoạch sơ tán 3 triệu dân của Kiev khi lưới điện ”sập” hoàn toàn

Giới chức Kiev có kế hoạch sơ tán khoảng 3 triệu dân trong thành phố nếu thủ đô Ukraine bị mất điện hoàn toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN