Biểu tình lớn ở Seoul cả phản đối lẫn ủng hộ Tổng thống Yoon
Hàng chục nghìn người tiếp tục đổ xuống đường ở Seoul biểu tình cả phản đối và ủng hộ việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Ngày 1-3, hàng chục nghìn người tiếp tục tập trung quy mô lớn quanh thủ đô Seoul (Hàn Quốc) biểu tình cả ủng hộ và phản đối Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol, theo hãng thông tấn Yonhap.
Các cuộc biểu tình phản đối luận tội Tổng thống Yoon bắt đầu gần quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô và khu vực Công viên Yeouido ở phía tây Seoul lúc 1 giờ chiều 1-3. Đoàn biểu tình này do mục sư Jeon Kwang-hoon và nhóm chính trị Cơ đốc giáo theo khuynh hướng bảo thủ Save Korea dẫn đầu.
Biểu tình ở trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 1-3 phản đối việc luận tội Tổng thống Yoon. Ảnh: YONHAP
Theo ước tính ban đầu của cảnh sát, tổng cộng đã có 110.000 người tham gia biểu tình ở cả hai địa điểm tính đến 2 giờ 30 chiều và con số này vẫn tiếp tục tăng sau đó.
Trong khi đó, gần 13.000 người khác đã tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ việc luận tội Tổng thống Yoon, do đảng Dân chủ (DP) và bốn đảng đối lập khác tổ chức. Người biểu tình ủng hộ cũng đã tập trung ở khu vực gần Ga Anguk thuộc trung tâm Seoul lúc 3 giờ 30 chiều, cách nhóm biểu tình phản đối chỉ 1km.
Đến 5 giờ, nhóm biểu tình ủng hộ di chuyển về trung tâm Seoul để tuần hành, với khoảng 100.000 người tham gia.
Trước tình hình đó, cảnh sát Hàn Quốc đã phải huy động 6.400 cảnh sát và 230 xe buýt chuyên dụng để kiểm soát các nhóm biểu tình.
Biểu tình ở trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 1-3 ủng hộ việc luận tội Tổng thống Yoon. Ảnh: YONHAP
Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tổ chức phiên điều trần cuối cùng hôm 25-2 trong khuôn khổ tiến trình xét xử luận tội Tổng thống Yoon liên quan lệnh thiết quân luật.
Dự kiến, Tòa Hiến pháp sẽ đưa ra phán quyết vào giữa tháng 3 về việc có nên cách chức Tổng thống Yoon hay không.
Các chuyên gia pháp lý dự đoán tòa sẽ đưa ra phán quyết trong vòng hai tuần sau phiên tòa ngày 25-2, trích dẫn tiền lệ của các cựu Tổng thống Roh Moo-hyun và Park Geun-hye.
Trong tuyên bố cuối cùng trước Tòa Hiến pháp, Tổng thống Yoon Suk-yeol ám chỉ rằng nếu được phục chức thì ông sẽ tập trung vào việc sửa đổi hiến pháp...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/03/2025 06:43 AM (GMT+7)