Bị Israel bác bỏ kế hoạch ngừng bắn "đã bàn từ trước", Mỹ phản ứng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Các quan chức cấp cao của Mỹ đã lên tiếng sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel bác bỏ đề xuất ngừng bắn mà Mỹ và Pháp đưa ra.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby (phải) và Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xuất hiện tại cùng một sự kiện. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby (phải) và Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xuất hiện tại cùng một sự kiện. Ảnh: AFP

Theo Times of Israel, các quan chức Nhà Trắng tuyên bố kế hoạch ngừng bắn do Mỹ và Pháp đề xuất đã được thảo luận với phía Israel. Đồng thời, họ cảm thấy bất ngờ và thất vọng khi Israel từ chối kế hoạch này. 

Một quan chức Pháp cũng xác nhận với tờ Times of Israel rằng sáng kiến ngừng bắn đã được trình bày với Israel.

Kế hoạch cho lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày, nhằm mở đường cho việc chấm dứt vĩnh viễn xung đột giữa Israel và Hezbollah, đồng thời giúp thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Gaza. Kế hoạch này được Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng công bố khi ông Netanyahu đang trên đường đến New York để phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 27/9.

Tuy nhiên, khi ông Netanyahu vẫn đang trên máy bay, văn phòng của ông đã ra thông báo phủ nhận kịch liệt việc ông đồng ý với đề xuất, gọi đó là "đề xuất của Mỹ và Pháp mà Thủ tướng thậm chí còn chưa phản hồi."

Văn phòng Thủ tướng Israel cũng bác bỏ thông tin cho rằng ông Netanyahu đã ra lệnh giảm cường độ các cuộc không kích ở Lebanon, gọi đây là "thông tin hoàn toàn sai sự thật". Trên thực tế, văn phòng khẳng định ông Netanyahu "đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel tiếp tục tấn công với toàn bộ sức mạnh, theo đúng kế hoạch đã định".

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Mỹ, ông Netanyahu nói với các phóng viên rằng: "Chính sách của Israel rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ tiếp tục toàn lực tấn công Hezbollah. Và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người dân miền bắc Israel trở về nhà."

Ông Netanyahu phát biểu khi máy bay hạ cánh xuống New York, Mỹ ngày 26/9/2024. Ảnh: Times of Israel

Ông Netanyahu phát biểu khi máy bay hạ cánh xuống New York, Mỹ ngày 26/9/2024. Ảnh: Times of Israel

Ông Israel Katz, Ngoại trưởng Israel, cũng khẳng định trên mạng xã hội X rằng "sẽ không có lệnh ngừng bắn ở phía bắc."

Trong cuộc họp báo với các phóng viên vài giờ sau khi ông Netanyahu đưa ra tuyên bố, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết: “Chúng tôi có đầy đủ lý do để tin rằng trong quá trình soạn thảo và công bố đề xuất, Israel đã được thông báo đầy đủ và nắm rõ từng từ trong đề xuất đó. Chúng tôi sẽ không làm điều này nếu không tin rằng Israel sẽ nghiêm túc tiếp nhận."

Khi được hỏi liệu có phải Mỹ sẽ không công bố đề xuất này nếu không tin rằng Israel đã đồng ý với đề xuất, ông Kirby xác nhận điều đó là đúng. "Chúng tôi đã biết về tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu. Chúng tôi vẫn tin rằng một cuộc xung đột toàn diện không phải là cách tốt nhất để đưa người dân miền bắc Israel trở về nhà", ông Kirby nói thêm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 26/9 nói rằng đề xuất ngừng bắn đã được "trao đổi" với Israel. Bà Karine nói thêm rằng các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây chia sẻ với tờ Times of Israel rằng cả Israel và Lebanon đều đã ngầm ủng hộ kế hoạch này trước khi nó được công bố. Vị quan chức này cho biết thêm, ông Netanyahu và các trợ lý của ông đã tham gia chặt chẽ vào quá trình soạn thảo và phê duyệt tuyên bố chung của Mỹ và Pháp khi đưa ra đề xuất.

Việc ông Netanyahu quay lưng với tiến trình ngừng bắn (ở Lebanon và Gaza), "làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ còn lại với chính quyền Biden," một nguồn tin giấu tên nói với phóng viên của Kênh 12 (Israel) vào tối 26/9.

Một bản tin truyền hình ở Israel đưa tin, Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Mỹ liên quan đến đề xuất của Washington và Paris, với sự chấp thuận của ông Netanyahu, trước khi Thủ tướng Israel thay đổi quyết định.

Sau khi bản tin được phát sóng, một quan chức Israel nói: "Như chúng tôi đã thông báo, Israel đã được trao đổi về đề xuất của Mỹ nhưng chưa bao giờ đồng ý với đề xuất đó."

Dù vậy, Nhà Trắng vẫn tin có thể đạt được giải pháp ngoại giao giữa Israel và Hezbollah, và đã tiếp tục các cuộc thảo luận với các đối tác Israel ngay cả sau tuyên bố của ông Netanyahu khi đến New York ngày 26/9.

Một quan chức Pháp nói với tờ Times of Israel vào ngày 26/9 rằng: "Đã có các cuộc trao đổi ở cấp rất cao giữa Mỹ, Pháp và Israel, và từ các cuộc trao đổi đó, chúng tôi hiểu rằng có cơ sở để tiến hành tuyên bố chung."

"Chúng tôi hiểu rằng ông Netanyahu cũng phải đối phó với phản ứng chính trị trong nước, nhưng với chúng tôi, cơ hội cho một lệnh ngừng bắn để mở đường cho các cuộc đàm phán vẫn còn," quan chức Pháp nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai quan chức Israel cho biết Hezbollah đã thúc giục Iran tấn công Israel nhưng nước này đã từ chối. Lý do được cho là có liên quan đến tân Tổng thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Times of Israel ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN