Belarus tuyên bố điều 1/3 quân đội tới biên giới, Ukraine nói gì?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Belarus đang thực hiện các biện pháp nhằm đề phòng kịch bản “chiến tranh” với Ukraine, Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukanshenko – cho biết.

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukanshenko (ảnh: TASS)

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukanshenko (ảnh: TASS)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Nga Rossiya-1 hôm 18/8, ông Lukanshenko cho biết, Belarus đã triển khai gần 1/3 quân đội dọc biên giới với Ukraine do sự hiện diện của hơn 120.000 binh sĩ Kiev ở đây.

“Nhận thấy chính sách hung hăng của họ, chúng tôi đã triển khai và bố trí quân đội tại các khu vực nhất định. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, chúng tôi có thể phòng thủ dọc toàn bộ biên giới”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cho biết, để đề phòng lực lượng Ukraine xâm nhập, Belarus đã gài mìn với quy mô “chưa từng có” ở khu vực biên giới.

“Toàn bộ đường biên giới đã được gài mìn với quy mô chưa từng thấy. Mọi hành động vượt qua biên giới sẽ dẫn đến những tổn thất lớn”, ông Lukashenko nói.

Số lượng binh sĩ cụ thể của Belarus chưa được biết rõ, theo Reuters.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (Mỹ), quân đội chính quy của Belarus có khoảng 60.000 người, trong đó có 12.000 người thuộc lực lượng biên phòng.

Trong cuộc phỏng vấn của Rossiya-1, ông Lukashenko cáo buộc máy bay không người lái (UAV) của Ukraine liên tục “xâm phạm” vùng trời phía đông nam Belarus.

“Chúng tôi đáp trả kiên quyết và đã chán ngấy tình trạng này. Phòng không Belarus đã phát hiện, cảnh báo và bắn hạ nhiều mục tiêu từ Ukraine. Chúng tôi coi đó là hành động xâm phạm lãnh thổ”, ông Lukashenko nói.

Bình luận về những diễn biến mới trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, ông Lukashenko cho biết Belarus đang hỗ trợ đạn pháo và tên lửa cho quân đội Nga.

“Phương Tây và Ukraine liên tục chỉ trích vì chúng tôi giúp đỡ Nga. Tại sao Belarus không được làm điều đó? Chúng tôi không che giấu điều gì, đang có xung đột và đồng minh của Belarus đang chiến đấu”, Lukashenko nói, tiết lộ thêm rằng ông mới đây đã cùng Olga Skabeeva (phóng viên Nga) tới thăm một nhà máy sản xuất đạn dược, tên lửa để chuyển cho Nga.

Ông Lukanshenko tới thăm các binh sĩ chuẩn bị tập trận (ảnh: RT)

Ông Lukanshenko tới thăm các binh sĩ chuẩn bị tập trận (ảnh: RT)

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lukashenko cảnh báo, hành động tấn công vùng Kursk (thuộc lãnh thổ Nga) của Ukraine có thể gây ra rủi ro đối với an ninh toàn cầu.

“Hành động leo thang của Ukraine là một nỗ lực nhằm buộc Nga đáp trả bằng các biện pháp không cân xứng, ví dụ như sử dụng tới vũ khí hạt nhân”, ông Lukashenko nói.

Theo ông Lukashenko, kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân có thể được xem là “chiến thắng” về mặt tuyên truyền cho Ukraine và phương Tây, nhưng sẽ gây nguy cơ lớn đối với an ninh châu Âu.

“Kế hoạch của Ukraine sẽ không hiệu quả trước một quốc gia lớn mạnh như Nga, thậm chí họ (Nga) còn chưa chiến đấu toàn lực”, ông Lukashenko nói.

Bình luận về các phát biểu của Tổng thống Belarus, ông Andriy Demchenko – người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Ukraine – hôm 18/8 cho hay, tình hình biên giới Belarus – Ukraine không có gì thay đổi.

“Tình hình biên giới với Belarus vẫn không thay đổi. Những lời lẽ của ông Lukashenko chỉ nhằm làm trầm trọng thêm vấn đề”, ông Demchenko nói.

“Chúng tôi không thấy sự gia tăng về nhân sự và các trang thiết bị của Belarus gần biên giới”, ông Demchenko nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc diễn tập bắn đạn thật chung Nga-Belarus diễn ra giữa lúc cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk (Nga) ngày càng diễn biến khó lường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN