Bầu cử Mỹ: Tâm điểm sức khỏe ứng viên

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau khi bà Kamala Harris trở thành ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, sức khỏe của ông Donald Trump bị "soi" nhiều hơn

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 12-10 công bố báo cáo chi tiết về tình hình sức khỏe của mình, cũng như thúc giục cựu Tổng thống Donald Trump làm điều tương tự.

Báo cáo từ ông Joshua Simmons, bác sĩ của bà Harris, khẳng định ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ này vẫn trong tình trạng "sức khỏe tuyệt vời", có đủ khả năng về thể chất lẫn tinh thần để "thực hiện thành công các nhiệm vụ của tổng thống". 

Theo đài ABC News, báo cáo đề cập tiền sử dị ứng theo mùa và chứng nổi mề đay, được điều trị bằng một số loại thuốc không kê đơn và tình trạng này chưa bao giờ nghiêm trọng. Ông Simmons nêu chi tiết về lần kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của bà Harris hồi tháng 4-2024, theo đó các kết quả đều "không có gì bất thường."

Phát biểu với giới truyền thông trước thềm chuyến đi đến bang Bắc Carolina hôm 12-10, bà Harris, 59 tuổi, chỉ trích việc ông Trump không muốn công bố hồ sơ sức khỏe của mình là "một ví dụ khác về sự thiếu minh bạch". Theo bà, đội ngũ tranh cử của ông Trump không muốn người dân thấy được liệu ứng viên của Đảng Cộng hòa này có thực sự đủ khả năng làm tổng thống hay không.

Trước sức ép nói trên, ê-kíp tranh cử của ông Trump ra tuyên bố khẳng định sức khỏe của ông vẫn rất tốt. Ông Steven Cheung, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhấn mạnh ứng viên này vẫn duy trì lịch trình vận động tranh cử cực kỳ bận rộn, trong lúc cho rằng bà Harris "không thể theo kịp với những yêu cầu của hoạt động tranh cử".

Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris tại cuộc tranh luận ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania - Mỹ hôm 10-9Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris tại cuộc tranh luận ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania - Mỹ hôm 10-9Ảnh: Reuters

Ông Trump không công bố nhiều thông tin sức khỏe, ngay cả sau khi bị thương ở tai trong vụ bị ám sát bất thành hồi tháng 7. Báo cáo y tế đầy đủ nhất về ứng viên này có từ gần 7 năm trước, trong đó cho thấy ông có cholesterol cao, thừa cân và mắc bệnh viêm da rosacea.

Đáng chú ý, ông Trump từng chất vấn sức khỏe của Tổng thống Joe Biden khi nhà lãnh đạo 81 tuổi này ra tái tranh cử. Giờ đây, sau khi bà Harris thay ông Biden làm ứng viên tổng thống, sức khỏe của ông Trump bị "soi" nhiều hơn.

Một phụ tá của bà Harris cho biết Phó Tổng thống Mỹ công khai thông tin sức khỏe nhằm thu hút sự chú ý đối với việc ông Trump từ chối làm điều tương tự. 

Ngoài yếu tố minh bạch, chiến dịch tranh cử của bà Harris còn muốn nêu bật sự tương phản giữa hai ứng viên về vấn đề tuổi tác và sức khỏe tinh thần, từ đó thuyết phục được các cử tri còn đang do dự rằng bà phù hợp với vị trí lãnh đạo đất nước hơn.

Vấn đề tuổi tác, sức khỏe của các ứng viên tổng thống trở thành tâm điểm chú ý giữa lúc chiến dịch tranh cử bước vào những tuần cuối cùng. Theo đài ABC News, bà Harris cuối tuần rồi có chuyến đi thứ hai đến bang Bắc Carolina từ khi bão Helene tàn phá nơi này.

 Hôm 5-10, bà đã đến thị sát hậu quả thiệt hại do bão và cam kết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ các nạn nhân tại bang chiến trường này. Trong chuyến đi mới nhất, bà Harris thúc đẩy chính sách kinh tế và gặp các lãnh đạo cộng đồng da màu.

Bắc Carolina là bang ông Trump giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử năm 2020 và Đảng Dân chủ đang vận động mạnh mẽ với hy vọng đảo ngược kết quả này.

Cũng trong 2 ngày cuối tuần rồi, theo đài Al Jazeera, ông Trump đã vận động tranh cử tại 2 bang chiến trường Nevada và Arizona bên cạnh chuyến đi gây chú ý đến bang California, thành trì của Đảng Dân chủ. 

Do khả năng ông Trump chiến thắng ở California không cao, chuyến đi được xem là nhằm thu hút thêm sự ủng hộ dành cho Đảng Cộng hòa trong cuộc đua hạ viện ở bang này. 

Nguồn: [Link nguồn]

Báo cáo sức khoẻ của bà Harris "không có gì đáng lưu tâm" và cho thấy ứng cử viên của đảng Dân chủ đủ sức khoẻ để thực nhiệm nhiệm vụ nếu đắc cử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Phương ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN