Ông Trump rơi vào "thế khó"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Phó Tổng thống Kamala Harris được cho là “phương án thay thế” của đảng Dân chủ sau khi ông Joe Biden bỏ cuộc, nhưng vẫn khiến ông Donald Trump phải dè chừng.

Bà Harris liên tục dẫn trước ông Trump trong những cuộc thăm dò gần đây (ảnh: CNN)

Bà Harris liên tục dẫn trước ông Trump trong những cuộc thăm dò gần đây (ảnh: CNN)

Một cuộc khảo sát do Đại học Fairleigh Dickinson (Mỹ) công bố mới đây cho thấy, bà Harris – ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ – chiếm 50% tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump – ứng viên của đảng Cộng hòa – chỉ là 43%.

Đối với các cử tri trong đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, ông Trump và bà Harris nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau (95%).

Những cử tri tham gia khảo sát của Đại học Fairleigh Dickinson cho biết, vấn đề sắc tộc và giới tính giúp bà Harris nhận được tỷ lệ ủng hộ cao. Nếu bỏ qua yếu tố này, bà Harris và ông Trump có tỷ lệ ủng hộ gần như ngang nhau.

Cuộc khảo sát của Đại học Fairleigh Dickinson cho thấy, đối với nhóm cử tri độc lập (không có xu hướng ủng hộ đảng nào), tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris vẫn cao hơn ông Trump (38% so với 33%).

Theo Đại học Fairleigh Dickinson, ông Trump nhận được sự ủng hộ lớn từ nhóm cử tri nam “có tính nam mạnh mẽ”. Trong khi nhóm cử tri nữ và nhóm cử tri nam có quan điểm khác ủng hộ bà Harris nhiều hơn.

“Ông Trump đã xây dựng sự nghiệp chính trị của mình với hình ảnh một người đàn ông da trắng và nam tính. Trước đây điều đó được coi là một thế mạnh, nhưng hiện không rõ còn hiệu quả hay không”, The Hill dẫn lời Dan Cassino – giáo sư tại Đại học Fairleigh Dickinson.

Theo ông Cassino, ông Trump nhận được sự ủng hộ khá lớn trong nhóm cử tri da màu không quan tâm về vấn đề sắc tộc.

“Một khi họ nghĩ về sắc tộc, chúng ta thấy sự chuyển dịch lớn về phía bà Harris”, ông Cassino nhận xét.

Theo The Hill, chỉ còn 10 tuần nữa để ông Trump và bà Harris thu hút thêm phiếu bầu trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra. Đây được coi là thời điểm “nước rút” đối với mỗi chiến dịch tranh cử.

The Hill nhận định, cuộc cạnh tranh giữa bà Harris với ông Trump sẽ rất sít sao và thắng thua có thể sẽ được quyết định ở các bang “chiến địa” truyền thống: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Nevada, Georgia và Bắc Carolina.

“Đồng thời, không nghi ngờ gì nữa. Kết quả thăm dò đang chuyển sang hướng có lợi cho bà Harris”, The Hill bình luận hôm 26/8.

Kết quả thăm dò của The Hill (công bố hôm 26/8) cho thấy, bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm ở bang Michigan, 1 điểm phần trăm ở bang Bắc Carolina và bang Pennsylvania.

Ở bang Wisconsin, bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm phần trăm.

Ông Trump chỉ dẫn trước bà Harris ở bang Georgia (3 điểm phần trăm) và bang Nevada (1 điểm phần trăm).

Ở bang Arizona, 2 ứng viên ngang nhau về tỷ lệ ủng hộ.

“Ông Trump, người quá hiểu về giới truyền thông, có lẽ đã biết rằng ông ấy đang mất quyền kiểm soát câu chuyện. Tôi hoàn toàn mong đợi ông ấy sẽ xoay chuyển tình thế”, Jamal Simmons – chiến lược gia của đảng Dân chủ – nói.

“Tôi tin rằng ông ấy (Trump) sẽ tìm được một thời điểm nào đó để thay đổi quỹ đạo cuộc đua. Sẽ có những khoảnh khắc kịch tích trong cuộc bầu cử này”, ông Simmons dự đoán.

Nguồn: [Link nguồn]

48 bài đăng của cựu Tổng thống Donald Trump xuyên suốt bài phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris cho thấy ông gặp khó khăn trong việc duy trì sự bình tĩnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – The Hill ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN