Báo Ukraine tiết lộ cách Mỹ ép Kiev nhượng 50% tài nguyên khoáng sản
Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần gây sức ép buộc Ukraine ký thỏa thuận trao đổi tài nguyên khoáng sản để nhận lại sự hỗ trợ.
Cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bên lề Hội nghị An ninh Munich vào tuần trước. Ảnh: AFP.
Đỉnh điểm là tại Hội nghị An ninh Munich, Mỹ cảnh báo sẽ hủy cuộc gặp được ấn định trước giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nếu Kiev không ký thỏa thuận.
Tuy nhiên, Ukraine vẫn cương quyết không đồng ý và cuộc gặp thực tế vẫn diễn ra sau đó, tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề phía sau hậu trường, cho biết.
Theo báo Ukraine, trong thời gian diễn ra Hội nghị An ninh Munich, Mỹ đã liên tục yêu cầu Ukraine phải đồng ý với thỏa thuận trao đổi “50% tài nguyên khoáng sản bao gồm đất hiếm” để đổi lấy việc duy trì viện trợ.
Ban đầu, Ukraine hào hứng với triển vọng thúc đẩy hợp tác với Mỹ. Tổng thống Ukraine Zelensky thậm chí còn nói: “Chúng tôi muốn ký thỏa thuận với Mỹ càng sớm càng tốt”. Nhưng khi đọc cụ thể các điều khoản, ông Zelensky đã thất vọng.
Mỹ được cho là muốn sở hữu 50% tài nguyên của Ukraine, chứ không chỉ là đất hiếm. Ngược lại, Washington không đưa ra bất cứ cam kết an ninh nào ngoài việc có thể triển khai quân tới các mỏ khoáng sản.
Phía Ukraine được cho là đề xuất với Mỹ về một thỏa thuận sửa đổi nhưng Washington không chấp nhận. Mỹ đề nghị Ukraine ký thỏa thuận càng sớm càng tốt, nếu không sẽ hủy cuộc gặp giữa ông Vance và ông Zelensky ở Đức.
Ukraine vẫn cương quyết từ chối ký thỏa thuận còn cuộc gặp vẫn diễn ra vào ngày 15/2, tờ Ukrainska Pravda cho biết. Nhà Trắng sau đó trách ông Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine “thiển cận” khi từ chối cơ hội mà chính quyền ông Trump đưa ra.
Hôm 17/2, ông Zelenksy một lần nữa nhấn mạnh Kiev rất muốn ký thỏa thuận với Mỹ về khai thác khoáng sản nhưng chỉ sau khi thỏa thuận được sửa đổi để tính đến các lợi ích của Ukraine.
Trả lời truyền thông Mỹ, một cựu quan chức Ukraine mô tả thỏa thuận sẽ khiến Kiev phụ thuộc đáng kể vào Mỹ. “Đây là thỏa thuận kiểu khai thác thuộc địa và ông Zelensky không thể đồng ý”, cựu quan chức giấu tên nói.
Theo một quan chức cấp cao Ukraine khác, Mỹ chỉ tập trung vào các khía cạnh thương mại của quan hệ đối tác trong tương lai mà không có "câu trả lời sẵn sàng" về việc bảo vệ Ukraine trong trường hợp Nga tiếp tục tấn công.
Sau cuộc hội đàm tại Ả Rập Saudi, Nga và Mỹ đã nhất trí bảo đảm “bổ nhiệm đại sứ tại cả 2 nước” trong thời gian “nhanh nhất có thể” và xóa bỏ các rào...
Nguồn: [Link nguồn]
-18/02/2025 11:51 AM (GMT+7)