Báo Ukraine tiết lộ bí mật đằng sau việc Nga "mổ xẻ" thành phần tên lửa ATACMS

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hệ thống dẫn đường của tên lửa đạn đạo ATACMS mà Nga thu giữ là thật và thuộc thành phần tên lửa mới được Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ tháng 4/2024, báo Ukraine Kyiv Post tiết lộ.

Chuyên gia vũ khí Nga phân tích thành phần tên lửa đạn đạo ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.

Chuyên gia vũ khí Nga phân tích thành phần tên lửa đạn đạo ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti hôm 1/7 đăng video một chuyên gia vũ khí đang kiểm tra thành phần tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tên lửa này bị các lực lượng phòng không Nga bắn rơi.

Trong video, chuyên gia vũ khí Nga tháo rời các thành phần của hệ thống dẫn đường, cho biết các linh kiện này có nguồn gốc từ cơ sở của quân đội Mỹ ở bang Alabama.

"Thứ mà chúng tôi thu thập cho phép phân tích hoạt động của tên lửa ATACMS trong mọi giai đoạn của quỹ đạo bay, bao gồm mức độ hiệu chỉnh do tên lửa bay theo quỹ đạo đạn đạo phức tạp", chuyên gia vũ khí Nga cho biết.

Chuyên gia Nga sau đó mô tả từng thành phần riêng lẻ của hệ thống. Chuyên gia Nga nói nhà sản xuất Mỹ cố tình chế tạo hệ thống dẫn đường theo cách phức tạp để tăng chi phí bán ra.

Theo RIA Novosti, thông qua quá trình phân tích, quân đội Nga có thể tìm ra điểm yếu của tên lửa ATACMS để dễ dàng đối phó hơn, giống như cách Nga đã đối phó hiệu quả một loạt các loại vũ khí công nghệ cao mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, bao gồm tên lửa HIMARS.

Tờ Kyiv Post hôm 3/7 dẫn nguồn tin cho biết, kết quả phân tích video của Ukraine cho thấy đây đúng là thành phần tên lửa ATACMS.

Ảnh chụp cận cảnh cho thấy cụm ngòi nổ của tên lửa ATACMS có tầm bắn 300km.

Ảnh chụp cận cảnh cho thấy cụm ngòi nổ của tên lửa ATACMS có tầm bắn 300km.

Nga đã cố tình che mờ các thông tin về thành phần tên lửa, ví dụ như số seri để ngăn Mỹ xác định thành phần trên thuộc lô tên lửa nào cung cấp cho Ukraine cung cấp cho Ukraine, và do vậy không thể biết được tên lửa bị bắn rơi trong nhiệm vụ nào.

Thứ mà Nga thu được là thành phần trong hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với hệ thống dẫn đường bằng GPS để tên lửa có thể tấn công mục tiêu một cách chính xác.

Thành phần thứ hai mà chuyên gia vũ khí Nga xử lý và tháo rời một phần là cụm ngòi nổ tên lửa. Đây cũng là thành phần tiết lộ bí mật về tên lửa ATACMS bị quân đội Nga đánh chặn.

Dựa trên các thông tin bị che mờ một phần, có thể thấy đây là cụm ngòi nổ của tên lửa ATACMS phiên bản M57.

Đây là phiên bản tên lửa ATACMS tương đối mới, có tầm bắn 300km và mang đầu đạn nổ mạnh nặng 214kg

Loại tên lửa này chỉ mới được Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine kể từ tháng 4/2024 và là tên lửa có tầm bắn xa nhất từ trước đến nay mà Ukraine sở hữu. Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa mới để tấn công nhiều mục tiêu ở bán đảo Crimea mà trước đây không thể bắn tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine để nước này có thể bảo vệ lãnh thổ, bao gồm bán đảo Crimea. Nga có thể chấm dứt những đau đớn mà dân thường phải hứng chịu bằng cách ngừng xung đột, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN