Báo Úc nêu thực trạng tuyển quân của Ukraine

"Chúng tôi thấy có cả những tân binh từ 45 đến 47 tuổi. Họ chẳng còn chút hơi sức nào khi tới được tiền tuyến", một sĩ quan cấp cao của Ukraine phàn nàn. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập trận gần Kiev. Ảnh: Bloomberg

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập trận gần Kiev. Ảnh: Bloomberg

The Sydney Morning Herald (SMH) của Úc ngày 18/12 đưa tin, các tân binh của quân đội Ukraine đến từ nhiều nơi khác nhau và mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ có một điểm chung: Sau quá trình huấn luyện ban đầu ở Tây Âu, không một ai trong số họ mong chờ được điều động đến một trong những khu vực nóng nhất của chiến tuyến Ukraine.

Một số tân binh tự nguyện đăng ký với mong muốn được bố trí vào các đơn vị phù hợp với khả năng của họ như làm người điều khiển máy bay không người lái hay lính pháo binh. Một số khác bị điều đi theo hình thức bắt buộc mà không được báo trước. Thậm chí, một tân binh lớn tuổi còn không kịp mang theo bộ răng giả. 

Sau chưa đầy một tuần trong chiến hào ở vùng Donbass, một trung đội nhỏ gồm 20 người đã mất 6 người không thể tiếp tục chiến đấu. Ba người trong số này thiệt mạng, ba người còn lại bị thương nặng không thể chiến đấu.

Đó là một trong những câu chuyện chiêu mộ tân binh "thất vọng" nhất của Ukraine và ngày càng có nhiều trường hợp như vậy. Theo SMH, Kiev đang tìm cách củng cố chiến tuyến trước các cuộc tấn công mới của các lực lượng Nga. Không có các đề xuất chiêu mộ nào đảm bảo cho tân binh về nơi họ sẽ được triển khai. Các lữ đoàn xung kích của Ukraine được cho là một trong những đơn vị gặp khó khăn nhất khi tuyển mộ lính mới.

Các luật sư Ukraine mô tả "việc triển khai theo kiểu chơi xổ số" đang khiến quá trình tuyển mộ tân binh trở nên căng thẳng. Các chỉ huy quân đội đang tìm mọi cách để bổ sung quân số. Họ cho người tới các phòng tập thể hình và trung tâm mua sắm để chiêu mộ tân binh. Rất ít tân binh từ những cuộc tuyển mộ kiểu này có thể trở thành các binh sĩ giỏi chiến đấu.

"Chúng tôi thấy có cả những tân binh từ 45 đến 47 tuổi", một sĩ quan cấp cao phàn nàn. "Họ chẳng còn chút hơi sức nào khi tới được tiền tuyến".

Có những phàn nàn trong chính nội bộ quân đội Ukraine về việc chiêu mộ tân binh. Một số người bị cho là đã quá già. Ảnh: Getty

Có những phàn nàn trong chính nội bộ quân đội Ukraine về việc chiêu mộ tân binh. Một số người bị cho là đã quá già. Ảnh: Getty

Theo SMH, nhận thức được vấn đề, Bộ Quốc phòng Ukraine bắt đầu thực hiện chiến lược huy động quân mới vào tháng 9 năm nay. Illarion Pavliuk, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine, nói rằng, một phần của vấn đề nằm ở việc nhiều người dân không còn nhìn nhận về cuộc xung đột như thời điểm cuối tháng 2/2022. "Một số người nghĩ rằng sẽ có ai đó làm thay nhiệm vụ chiến đấu cho họ", ông Pavliuk nói. 

Việc thay đổi chiến lược huy động quân nhằm mang lại cho những người đang dao động nhiều sự lựa chọn hơn. Các tân binh có thể đăng ký vào một vị trí cụ thể họ mong muốn. Hệ thống đăng ký kỹ thuật số mới sẽ giúp Bộ Quốc phòng Ukraine nắm được chi tiết về nguồn nhân lực. Từ đó, Bộ này sẽ xây dựng hệ thống nghỉ ngơi và luân chuyển binh sĩ rõ ràng hơn. Cuối cùng, các tình nguyện viên sẽ được huy động trong khoảng thời gian hữu hạn, thay vì vô hạn như hiện nay. Tuy nhiên, khó khăn trong việc tìm tân binh giỏi vẫn chưa thể giải quyết ngay.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine quyết đi “con đường mệt mỏi“

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 17-12 mô tả các mục tiêu trước mắt trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - SMH ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN