Báo TQ nhận định việc phương Tây chỉ trích Bắc Kinh vì không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trung Quốc quyết định việc có tham dự hay không tham dự một hội nghị hòa bình về vấn đề Ukraine dựa trên lập trường riêng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gần đây tuyên bố.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc đã phản bác những chỉ trích từ một số nước phương Tây sau khi Bắc Kinh quyết định không tham gia hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào tuần tới.

Hoàn Cầu dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho biết, phương Tây đang ép buộc và cố ý làm tổn hại tới hình ảnh của Trung Quốc khi gây sức ép như vậy. Mặt khác, một số nước phương Tây chỉ tham gia hội nghị để khẳng định sự liên quan và thúc đẩy lợi ích của riêng trong xung đột Nga-Ukraine. 

"Có rất nhiều hội nghị diễn ra trên thế giới. Về việc tham dự hay không và tham dự như thế nào, Trung Quốc sẽ đưa ra quyết định riêng theo lập trường của mình", ông Vương Nghị phát biểu ở Bắc Kinh hôm 4/6.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc kiên trì thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine và mặc dù các điều kiện cho đàm phán hòa bình vẫn chưa xuất hiện, Trung Quốc sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình.

Trung Quốc tuần trước đã xác nhận nước này không tham dự hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ vì hội nghị không đáp ứng các điều kiện của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói vào tuần trước.

Một số quốc gia và các tổ chức phương Tây sau đó đã đưa ra những chỉ trích, có động thái nhằm gây sức ép sau khi Trung Quốc công bố quyết định.

Gần đây nhất, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ trích Trung Quốc vì "tẩy chay" hội nghị ở Thụy Sĩ. Nhật Bản cũng nêu quan điểm "lấy làm tiếc" khi Trung Quốc không tham dự sự kiện.

"Nếu hội nghị mời tất cả các bên có liên quan trong xung đột thì Trung Quốc rất vui vẻ tham dự. Tuy nhiên, vấn đề là phương Tây ngay từ đầu đã không cho phép Nga tham dự. Do đó, hội nghị được tổ chức một cách vô ích", Cui Heng, chuyên gia đến từ Viện Trao đổi Quốc tế và Hợp tác Tư pháp Quốc gia Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu hôm 5/6.

Để chuẩn bị cho hội nghị, nước chủ nhà Thụy Sĩ đã gửi lời mời tới 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham dự. Nga không được mời và Moscow cũng khẳng định dù có được mời cũng không tham dự do hội nghị chỉ tập trung thúc đẩy sáng kiến hòa bình của Ukraine mà không xem xét các đề xuất của Nga.

"Trên thực tế, một số nước phương Tây tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ chỉ để xác nhận sự liên quan của họ. Không có khả năng những nước này có thể đưa ra các giải pháp khả thi để giải quyết xung đột Nga - Ukraine", Zhang Hong, chuyên gia tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu.

Ông Zhang lưu ý, không có sự tham gia của Nga, một số nước phương Tây có thể sử dụng hội nghị Thụy Sĩ như một diễn đàn để thúc đẩy các chương trình nghị sự của riêng họ về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Cui nói phương Tây có những toan tính riêng khi cố gắng thuyết phục Trung Quốc tham dự hội nghị.  "Nếu Trung Quốc tham dự, họ sẽ nói rằng mối quan hệ của Trung Quốc với Nga đã thay đổi. Khi Trung Quốc tuyên bố không tham dự, họ quay sang nói rằng Trung Quốc đã không hoàn thành nghĩa vụ đối với quốc tế", ông Cui nói, nhấn mạnh hội nghị được tổ chức không phù hợp với lập trường của Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát Quốc gia Ukraine (NPU) đã tịch thu gần 1 tỉ USD tài sản của Nga, theo người đứng đầu cơ quan điều tra chiến lược của NPU Andrey Rubel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN