Báo Mỹ: Ukraine thất thế ở vùng Kursk, có nguy cơ "mất cả chì lẫn chài"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nga đang ngày càng tỏ ra lấn lướt trong giao tranh ở vùng Kursk, đẩy Ukraine vào tình thế "mất cả chì lẫn chài" trong khi Kiev cố gắng duy trì kiểm soát lãnh thổ Nga để tạo đòn bẩy đàm phán trong tương lai.

Xe quân sự di chuyển qua khu vực biên giới Nga - Ukraine ở vùng Kursk. Ảnh: NYT.

Xe quân sự di chuyển qua khu vực biên giới Nga - Ukraine ở vùng Kursk. Ảnh: NYT.

Ukraine bị đẩy lùi ở phía tây vùng Kursk

Vài ngày gần đây, quân đội Nga đã giành lại nhiều ngôi làng ở khu vực phía tây vùng Kursk, tiếp tục xu thế đảo ngược bước tiến của Ukraine kể từ mùa hè.

Tình hình giao tranh do các nhóm phân tích độc lập công bố, sử dụng hình ảnh vệ tinh và tư liệu tổng hợp, cho thấy quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ Ukraine bố trí ở phía tây vùng Kursk, giành lại ít nhất 3 ngôi làng.

DeepState, nhóm phân tích có liên hệ với quân đội Ukraine, cho biết: "Nhìn chung, tình hình ở Kursk không mấy khả quan. Quân đội đang thực hiện các biện pháp ổn định, nhưng rất khó khăn một khi đã bị đẩy lùi".

Nhà phân tích quân sự Emil Kastehelmi thuộc tổ chức Black Bird ở Phần Lan nói một số đơn vị Nga đã "tiến khá sâu vào hậu phương Ukraine ở Kursk và gây ra thiệt hại lớn". Các diễn biến mới và xu hướng giao tranh cho thấy Ukraine đang lép vế trước Nga ở vùng Kursk.

Tình thế bất lợi của Ukraine ở vùng Kursk

Xe tăng Ukraine di chuyển ở vùng Kursk. Ảnh: NYT.

Xe tăng Ukraine di chuyển ở vùng Kursk. Ảnh: NYT.

Theo báo Mỹ New York Times (NYT), Ukraine vẫn đang kiểm soát 600 - 700 km2 lãnh thổ, giảm đáng kể so với mức cao nhất lên tới 1.000 km2 vào tháng 8/2024.

Ukraine tấn công vùng Kursk với hai mục tiêu. Một là buộc Nga điều quân từ các khu vực khác để đối phó, từ đó giảm bớt áp lực lên các lực lượng Ukraine ở mặt trận khác. Hai là kiểm soát lãnh thổ Nga để tạo đòn bẩy trên bàn đàm phán.

Theo NYT, mục tiêu đầu tiên của Ukraine đã không thành công và Kiev vẫn đang bấu víu vào mục tiêu thứ hai. Đây là một phần trong "kế hoạch chiến thắng" mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề ra nhằm buộc Nga xúc tiến đàm phán.

Tuy nhiên, việc Nga tạo bước tiến ở Kursk đang khiến mục tiêu thứ hai của Ukraine mất đi ý nghĩa chiến lược.

Ukraine có thể "mất cả chì lẫn chài"

Sau vài tuần chậm phản ứng để xác định lực lượng nào nên dẫn đầu các cuộc phản công, vào giữa tháng 9, Nga đã bắt đầu đợt phản công đầu tiên, giành lại hai chục khu dân cư.

Tuần trước, Nga tiếp tục đợt phản công g thứ hai, đẩy các lực lượng Ukraine lùi sâu hơn ở cánh phía tây, giành lại 50km2 lãnh thổ, theo NYT.

Các quan chức và quân đội Ukraine tỏ ra kín tiếng về tình hình tại Kursk nhằm bảo vệ bí mật hoạt động. Tuy nhiên, ông Zelensky hôm 14/10thừa nhận tình thế khó khăn ở Kursk. "Đã năm ngày qua, Nga đang cố gắng xuyên thủng các tuyến phòng thủ của chúng tôi ở Kursk. Chúng tôi vẫn đang cố gắng giữ vững", ông Zelensky nói.

Khu vực Ukraine còn kiểm soát ở vùng Kursk (màu xanh) đang ngày càng thu hẹp. Ảnh: ISW.

Khu vực Ukraine còn kiểm soát ở vùng Kursk (màu xanh) đang ngày càng thu hẹp. Ảnh: ISW.

Tuy nhiên, chuyên gia Kastehelmi có cái nhìn thận trọng hơn. “Có thể nhận thấy, các tuyến phòng thủ của Ukraine dường như không giữ vững được lâu", ông Kastehelmi nói.

Cánh phía tây mà Nga tập trung đang tấn công chủ yếu là địa hình trống trải, thiếu các trung tâm đô thị để Ukraine có thể sử dụng làm căn cứ phòng thủ, ông Kastehelmi cho biết.

"Các cuộc phản công của Nga đang ngày càng thu hẹp phạm vi lãnh thổ Ukraine kiểm soát ở Kursk. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, Ukraine có thể cần phải xem xét lại sự hiện diện ở Kursk và đánh giá lại toàn bộ chiến lược", ông Kastehelmi nhấn mạnh.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, nhận định Nga đang đẩy mạnh phản công vào thời điểm Ukraine muốn kéo dài thời gian cho đến mùa đông. Nếu có thể trụ được khi mùa đông đến, Ukraine vẫn duy trì sự hiện diện ở vùng Kursk ít nhất đến mùa xuân năm sau.

Câu hỏi liệu Ukraine có thể duy trì sự hiện diện ở vùng Kursk hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Ukraine đã và đang hứng chịu tổn thất đáng kể cả về nhân lực và khí tài. Quyết định rút lui một khi được đưa ra đồng nghĩa Kiev "mất cả chì lẫn chài".

Nhìn chung, Ukraine vẫn hi vọng có thể sử dụng lãnh thổ kiểm soát ở Kursk làm đòn bẩy trong đàm phán với Nga. Tuy vậy, Nga chưa có dấu hiệu sẵn sàng đàm phán khi vẫn đang chiếm ưu thế trên chiến trường, NYT kết luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga gần đây phát động một trong những cuộc phản công dữ dội nhất ở vùng Kursk và giành lại nhiều khu vực lãnh thổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - NYT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN