Báo Mỹ nêu viễn cảnh có thể khiến Ukraine phải hối hận khi tấn công vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nếu quân đội Ukraine nghĩ cuộc tấn công vùng Kursk bắt đầu cách đây 3 tuần có thể khiến Nga buộc phải rút lực lượng chủ lực ở vùng Donetsk thì họ chắc chắn sẽ rất thất vọng về kết quả, tạp chí Forbes của Mỹ nhận định.

Pháo binh Ukraine khai hỏa ở phía tây Pokrovsk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine.

Pháo binh Ukraine khai hỏa ở phía tây Pokrovsk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine.

Theo báo Mỹ, tính đến ngày 25/8, Nga vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy khả năng phải rút lực lượng chủ lực chiến đấu ở vùng Donetsk để chi viện cho vùng Kursk.

Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự cùng ngày, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự, cho biết Nga sẽ tiếp tục điều chuyển lực lượng từ các khu vực ít ưu tiên hơn ở tiền tuyến.

Các lực lượng Nga hiện có tại vùngKursk đã bắt đầu giành lại nhiều khu vực lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, ISW đánh giá. Sự thay đổi cục diện diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/8 họp trực tiếp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đại tướng Valery Gerasimov và Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu, đại tá Sergei Rudskoy. Các chỉ huy đơn vị Nga mới được điều động về chi viện cho vùng Kursk cũng tham gia cuộc họp.

Ở Ukraine, các lực lượng Nga hôm 23/8 tiến vào Novohrodivka, thành phố nhỏ nằm ở khu vực ngoại vi phía đông nam Pokrovsk. Trong nỗ lực phòng thủ bất thành, Ukraine cũng mất ít nhất một xe tăng và một số xe bọc thép, theo Forbes.

Báo Mỹ nhận định, ngay cả Lữ đoàn Cơ giới số 47 - một trong những lữ đoàn thiện chiến nhất của Ukraine hiện nay, cũng tỏ ra bất lực trước đà tiến công của Nga ở mặt trận Pokrovsk.

Hôm 25/8, kênh phân tích Deep State có mối liên hệ với quân đội Ukraine, cho biết Nga vẫn đang đạt bước tiến chiến thuật theo hướng thành phố Pokrovsk.

"Trong tình hình cực kỳ khó khăn này, có những quyết định rất khó hiểu được đưa ra", Deep State nhận định. "Lữ đoàn Cơ giới số 151 đang điều động nhóm quân nhân chuyên điều khiển máy bay không người lái (UAV) ra chiến hào để giữ phòng tuyến".

"Đợt điều chuyển này diễn ra bất chấp việc Tổng Tư lệnh quân đội trước đây đã yêu cầu các đơn vị cấm sử dụng quân nhân chuyên điều khiển UAV vào các hoạt động chiến đấu khác", Deep State tiết lộ. "Chỉ huy đơn vị chuyên điều khiển UAV đã cố gắng bảo vệ các binh sĩ dưới quyền nhưng kết quả là bị điều đi nơi khác".

Nga vẫn đang tiếp tục đạt bước tiến mới ở mặt trận Pokrovsk. Ảnh: ISW.

Nga vẫn đang tiếp tục đạt bước tiến mới ở mặt trận Pokrovsk. Ảnh: ISW.

Theo Deep State, việc buộc các quân nhân Ukraine chiến đấu không đúng chuyên môn ở khu vực tiền tuyến nguy hiểm sẽ chỉ dẫn đến tổn thất không đáng có. Điều này cũng cho thấy các lực lượng Ukraine phòng thủ ở mặt trận Pokrovsk đang thiếu nhân lực trầm trọng.

Forbes cho biết, nếu có điểm sáng nào ở mặt trận Pokrovsk đối với Ukraine thì có lẽ là việc Nga hứng chịu tổn thất lớn khi tấn công. "Ở mặt trận Pokrovsk, đối phương đang giảm bớt các mũi tiến công, từ 7 xuống còn 3", Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho biết.

Nhưng ngay cả khi Nga có vẻ đạt bước tiến chậm hơn, giảm bớt các mũi tiến công thì đó vẫn là bước tiến, Forbes nhấn mạnh. Thành trì Pokrovsk đang đối mặt nguy cơ thất thủ lớn hơn bao giờ hết.

Nếu điều đó dẫn đến sự sụp đổ rộng hơn trên toàn tiền tuyến vùng Donetsk thì Ukraine có lẽ sẽ phải hối hận vì đã mở cuộc tấn công ở vùng Kursk. Nhân nhân lực và vũ khí được tung vào chiến trường ở Kursk lẽ ra có thể được sử dụng để gia cố cho mặt trận Pokrovsk, Forbes kết luận.

Đây là lần đầu tiên Ukraine thông báo đạt bước tiến mới trong cuộc tấn công vùng Kursk kể từ tuyên bố gần nhất vào ngày 20/8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Forbes, ISW, Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN