Báo Mỹ chỉ trích cuộc tấn công xuyên biên giới "vô ích" của phía Ukraine trong lãnh thổ Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

5 tháng sau khi các lực lượng thân Ukraine mở cuộc đột kích xuyên biên giới sang lãnh thổ Nga, một cuộc tấn công tương tự dường như lại xảy ra ở vùng Kursk của Nga giáp biên giới Ukraine.

Các lực lượng thân Ukraine trong ảnh chụp mùa xuân năm 2024. Ảnh: Quân đoàn Tự do Nga (FRL). 

Các lực lượng thân Ukraine trong ảnh chụp mùa xuân năm 2024. Ảnh: Quân đoàn Tự do Nga (FRL). 

Hôm 6/8, lực lượng thân Ukraine không rõ đơn vị đã thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới bằng các vũ khí do Mỹ sản xuất như xe bọc thép Stryker và xe bọc thép Humvee. 

Nga nói Ukraine huy động 300 binh sĩ từ Lữ đoàn Cơ giới số 22, kết hợp với 11 xe tăng và 20 xe bọc thép. Mục tiêu nhắm tới dường như là thị trấn Sudzha, vùng Kursk.

Lực lượng thân Ukraine được cho là đã phá hủy ít nhất 2 xe tăng T-62 của Nga, bắn rơi ít nhất một trực thăng Ka-52 và bắt giữ một số tù binh Nga.

Không lâu sau, quân đội Nga đã huy động không quân và lực lượng dự bị phản công. Phía Nga tuyên bố phá hủy 6 xe tăng Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bọc thép chở quân và nhiều phương tiện khác.

Theo nhận định của tạp chí Forbes, đây là cuộc tấn công xuyên biên giới vô ích khác của các lực lượng thân Ukraine. Cuộc tấn công như vậy hoàn toàn không đạt được bất cứ mục đích nào mà chỉ tiêu tốn nguồn lực quân sự.

Tạp chí Mỹ nhấn mạnh, thị trấn Sudza ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới Ukraine, hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa chiến lược nào. Các cuộc tấn công như vậy chỉ càng khiến Ukraine phân tán nguồn lực khi đang gặp khó khăn ở miền đông. Gần đây, các lực lượng Ukraine đã phải rút khỏi thành trì Niu-York ở vùng Donetsk.

Forbes nhận định, nguồn lực sử dụng trong cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 6/8 lẽ ra có thể được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ ở Niu-York hoặc các khu vực giao tranh khác ở vùng Donetsk.

Tạp chí Mỹ dự đoán, các lực lượng thân Ukraine sớm muộn sẽ phải rút khỏi lãnh thổ Nga. Việc rút lui không tính bằng ngày mà có thể bằng giờ.

Sức ép từ không quân Nga là rất lớn trong khi quân đội Ukraine đã mất ít nhất hai hệ thống phòng không Buk-M1 trong nỗ lực hỗ trợ cuộc tấn công xuyên biên giới.

Tạp chí Mỹ đặt câu hỏi ai là người đã phê chuẩn cuộc tấn công xuyên biên giới hôm 6/8. Các lực lượng thân Ukraine có mối liên hệ với Cục tình báo ở Kiev. Có thể trong giai đoạn khó khăn hiện nay, thông điệp mà Ukraine muốn gửi tới thông qua cuộc đột kích là "Kiev vẫn có thể tấn công lãnh thổ Nga".

Nhưng cấp lãnh đạo phê duyệt cuộc tấn công có lẽ đã chủ quan, không lường trước sự thiếu hụt lực lượng đào tạo bài bản mà quân đội Ukraine đang đối mặt và tránh những tổn thất không cần thiết.

"Ukraine không chỉ thiếu hụt bộ binh ở nhiều đơn vị mà còn thiếu cả các đơn vị chiến đấu, bao gồm ở tiền tuyến và lực lượng dự bị",nhà phân tích Phần Lan Joni Askola nói, theo Forbes.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều phương tiện tấn công xuyên biên giới được lực lượng thân Ukraine sử dụng đã bị phá hủy, video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN