Báo Đức: 3 lựa chọn cho Ukraine khi phản công rơi vào bế tắc

Trong trường hợp xấu nhất đối với lực lượng Ukraine, quân đội Nga có thể “phản công ngược” và kiểm soát thêm lãnh thổ, Bild (báo Đức) nhận định.

Tổng thống Ukraine Zelensky ngồi trên một chiếc chiến đấu cơ (ảnh : CNN)

Tổng thống Ukraine Zelensky ngồi trên một chiếc chiến đấu cơ (ảnh : CNN)

Trong bài viết hôm 20/8, ôn Paul Ronzheimer – phó tổng biên tập Bild – cho rằng, Ukraine có 3 lựa chọn trong bối cảnh lực lượng nước này gặp khó khăn khi phản công quân đội Nga.

Lựa chọn thứ nhất, Ukraine có thể tiếp tục cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Nga. Đến nay, lực lượng Ukraine chưa đạt được bước tiến đáng kể nào.

Ông Ronzheimer nhận định, chính quyền Kiev vẫn bày tỏ lạc quan và quyết tâm phản công. Tuy nhiên, đến cuối năm nay, nếu vẫn không đạt được kết quả nào, Kiev có thể khiến phương Tây thất vọng.

Chính quyền Kiev được cho là đang lên một kế hoạch phản công khác vào mùa xuân năm 2024. Nhưng họ phải hứng chịu những lời chỉ trích về chiến thuật từ phương Tây, bài viết nêu.

Bất kỳ nỗ lực mới nào của Kiev cũng phụ thuộc vào việc nhận thêm vũ khí và đạn dược của phương Tây. Sang mùa đông, quân đội Nga có thể tận dụng “thời gian nghỉ” để củng cố lực lượng và phòng tuyến.

Lựa chọn thứ 2 của Kiev là vừa tăng cường phản công vừa kết hợp đàm phán hòa bình với Nga. Tuy nhiên, nếu ông Zelensky thay đổi thái độ, người dân Ukraine có thể không hài lòng, ông Ronzheimer nhận xét.

Một cuộc thăm dò gần đây ở Ukraine cho thấy, 72% người được hỏi phản đối các cuộc đàm phán với Nga, theo RT.

Lựa chọn cuối cùng của Ukraine là bảo toàn lực lượng và tạm ngừng phản công. Trong kịch bản xấu đối với Kiev, Nga có thể tung ra lực lượng lớn và kiểm soát thêm lãnh thổ ở vùng Kharkiv. Vài tuần gần đây, quân đội Nga đã tuyên bố chiếm ưu thế ở khu vực Kupiansk (vùng Kharkiv).

Tuy nhiên, ông Ronzheimer cho rằng, quân đội Nga cũng chịu tổn thất nhất định khi lực lượng Ukraine phản công. Vì vậy, Nga khó có thể chuẩn bị lực lượng mạnh cho cuộc chiến ở Kharkiv.

Từ đầu tháng 6, quân đội Ukraine đã phát động chiển dịch phản công quy mô lớn. Mục tiêu của Kiev là tái kiểm soát lãnh thổ ở phía đông và đông nam.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine chưa thu được kết quả đáng kể nào. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau gần 3 tháng phản công, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 43.000 binh sĩ và gần 5.000 thiết bị quân sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Đức trả lời câu hỏi về mức độ ”tham gia” xung đột ở Ukraine

Ông Olaf Scholz lên tiếng trong bối cảnh giới chính trị gia Đức tranh cãi về việc có nên gửi tên lửa “mũi tên thần” cho Kiev hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN