Báo Anh: Ukraine mải tấn công vùng Kursk, lực lượng phòng thủ ở Donetsk có dấu hiệu rạn nứt

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nhật báo Financial Times (FT) của Anh gần đây tiết lộ, kể từ khi Ukraine mở cuộc tấn công vùng Kursk của Nga, các lực lượng phòng thủ ở vùng Donetsk đã lâm vào cảnh thiếu nhân lực và đạn dược trầm trọng.

Binh sĩ quân đội Ukraine vận hành hệ thống pháo. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Binh sĩ quân đội Ukraine vận hành hệ thống pháo. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Một chỉ huy lữ đoàn pháo binh Ukraine ở vùng Donbass nói với báo Anh rằng một phần lý do khiến Nga liên tục tạo bước tiến ở miền đông là vì Kiev chuyển nguồn lực quân sự vốn đã khan hiếm cho cuộc tấn công vùng Kursk.

Chỉ huy này nói đơn vị lại phải áp đặt giới hạn sử dụng đạn pháo mỗi ngày. Các đơn vị phòng thủ Ukraine từng áp dụng biện pháp tương tự trong thời gian Mỹ tạm ngừng hỗ trợ vì thiếu ngân sách. Chỉ huy cho biết, đạn được được chuyển tới ít hơn vì phần lớn dành cho các lữ đoàn tấn công vùng Kursk.

Báo Anh cũng dẫn lời quan chức Ukraine giấu tên, cho biết hệ thống phòng thủ ở vùng Donetsk đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Điều này thậm chí diễn ra vài ngày trước cuộc tấn công vùng Kursk. Ukraine đang hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của lực lượng phòng thủ miền đông dù binh sĩ Ukraine ở khu vực này thiếu nhân lực và đạn được.

Quân đội Nga vẫn đang từng bước vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine ở vùng Donetsk, kiểm soát các thị trấn, làng mạc, đưa Moscow tới gần hơn với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk, báo Anh cho biết.

Theo báo Anh, quan chức Ukraine tiết lộ đã triển khai hơn 10.000 binh sĩ, bao gồm lực lượng tinh nhuệ từ vùng Donetsk và Kharkiv để tấn công vùng Kursk của Nga.

Đáng chú ý, một bộ phận được điều động tới vùng Kursk là lực lượng dự bị ở vùng Donetsk. Lực lượng này giúp gia cố phòng thủ và giúp binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến vùng Donetsk được luân phiên nghỉ ngơi.

Nhưng kể từ khi lực lượng dự bị rời đi, các binh sĩ Ukraine ở vùng Donetsk phải chiến đấu liên lục mà không biết bao giờ mới được rút về hậu phương nghỉ ngơi.

"Chúng tôi là lực lượng dự bị ở Donetsk nhưng đang được triển khai ở Kursk", một binh sĩ Ukraine tiết lộ với báo Anh.

Báo Anh cho biết, giao tranh ở vùng Kursk đang khiến Ukraine hứng chịu tổn thất lớn hơn Nga. Cụ thể, Kiev mất khoảng 51 xe bọc thép, xe tăng và pháo phản lực HIMARS trong khi tổn thất của Moscow ở Kursk là khoảng 27 thiết bị quân sự.

Theo báo Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrsky đã nhấn mạnh mặt trận miền đông cũng quan trọng không kém cuộc tấn công vùng Kursk. Nhưng những gì diễn ra trên thực tế cho thấy Ukraine đang tập trung cho giao tranh ở vùng Kursk hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc tấn công lúc rạng sáng nhằm vào một cứ điểm ở vùng Sumy – trung tâm hậu cần chính của lực lượng Ukraine trong nỗ lực tiến sâu vào vùng Kursk thuộc lãnh thổ Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN