Báo Anh: Hamas "hối hận" vì hành động ngày 7/10/2023

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lực lượng Hamas hối hận vì phát động tấn công vào lãnh thổ Israel, đặc biệt là sau cái chết của thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh, theo tờ The Economist.

Nhiều khu vực ở Gaza trở thành đống đổ nát do giao tranh (ảnh: CNN)

Nhiều khu vực ở Gaza trở thành đống đổ nát do giao tranh (ảnh: CNN)

RT hôm 4/8 dẫn bài viết của The Economist (báo Anh) cho hay, sự ủng hộ của người dân Dải Gaza dành cho Hamas sụt giảm mạnh, kể từ khi Israel bắt đầu tấn công trên bộ và trên không vào vùng đất này.

Theo The Economist, một số lãnh đạo của Hamas cho rằng vụ tấn công ngày 7/10/2023 vào lãnh thổ Israel, khiến khoảng 1.200 thiệt mạng, là “sai lầm lớn”. Phản ứng đáp trả của Israel khiến Dải Gaza thiệt hại nặng và làm suy yếu nỗ lực xây dựng một nhà nước Palestine mà Hamas đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.

Dẫn lời Mohammed Daraghmeh – nhà báo Palestine có “nguồn tin đáng tin cậy” trong nội bộ Hamas – The Economist đưa tin, sau cái chết của thủ lĩnh Ismail Haniyeh, Hamas đang phải đối mặt với lục đục nội bộ khi đánh giá lại chiến lược và hành động trước đây.

“Các nhà lãnh đạo Hamas nhận ra rằng, vụ tấn công ngày 7/10 là một tính toán sai lầm”, Daraghmeh nói.

Cái chết của ông Haniyeh tại Iran được cho là tổn thất lớn đối với Hamas trong bối cảnh lực lượng này suy yếu đáng kể sau hơn 10 tháng xung đột với Israel.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, quân đội Israel đã triệt hạ khoảng 14.000 tay súng Hamas, trong khi có khoảng 16.000 thường dân ở Dải Gaza thiệt mạng do giao tranh.

Trước xung đột với Israel, Hamas có khoảng 30.000 nhân sự.

Theo The Economist, cuộc chiến với Israel đã làm giảm đáng kể uy tín của Hamas ở Dải Gaza. Tỷ lệ ủng hộ dành cho lực lượng này giảm mạnh, xuống dưới 5%.

The Economist cũng mô tả sự “thay đổi rõ ràng” về quan điểm của Hamas.

“Những quan chức Hamas thực tế hơn muốn tổ chức này được tái lập như một phong trào chính trị, thay vì vẫn là lực lượng du kích thánh chiến”, The Economist đưa tin.

Theo tờ báo Anh, ông Khalil al-Haya, một trong số ứng viên hàng đầu thay thế vị trí của ông Haniyeh, đã gợi ý rằng Hamas có thể giải giáp nhánh quân sự.

Hamas chưa bình luận về thông tin của The Economist.

Nguồn: [Link nguồn]

Israel bắn hạ thêm một chỉ huy Hamas ở Bờ Tây. Mỹ tức giận vì Israel không báo trước về vụ ám sát ở Iran, cảnh báo dừng hỗ trợ nếu Tel Aviv tiếp tục leo thang căng thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN