Ba Lan nói về số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga có thể đặt ở vùng lãnh thổ bị NATO bao quanh

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nga có thể đang cất giữ tới 100 đầu đạn hạt nhân ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ hải ngoại nằm ở cực tây của Nga, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói hôm 11/6.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski.

Theo tờ Kyiv Independent, tuyên bố được ông Sikorski đưa ra trong Hội nghị Tái thiết Ukraine diễn ra ở Berlin, Đức. Tuyên bố trùng với thời điểm Nga và Belarus thông báo tập trận hạt nhân chiến thuật giai đoạn hai.

"Cách 250km về phía bắc thủ đô Warsaw (Ba Lan) là vùng Kaliningrad của Nga, nơi Nga có cơ sở lưu trữ khoảng 100 đầu đạn hạt nhân chiến thuật", ông Sikorski nói. 

Vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga bị bao quanh bởi các nước thành viên NATO và nằm ở bên bờ Biển Baltic. Trong tuyên bố, ông Sikorski cũng đề cập việc Ba Lan nằm gần Belarus, nước đồng minh được Nga đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật.

"Điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công (của Nga) nhằm vào châu Âu là điều có thể xảy ra", ông Sikorski nói.

Ngoại trưởng Ba Lan cũng nhắc lại những lần tên lửa Nga được cho là xâm nhập không phận Ba Lan trong các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Ukraine. "Đối với chúng tôi, mối đe dọa này gần hơn những gì mà mọi người nhận ra", ông Sikorski nói thêm.

Tháng 4/2024, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết Warsaw sẵn sàng đáp ứng nếu NATO quyết định triển khai vũ khí hạt nhân tại quốc gia này.

"Nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan để củng cố sườn đông NATO, chúng tôi sẵn sàng để họ thực hiện quyết định đó", ông Duda nói.

Vài ngày sau, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan.

Trong tuyên bố ngày 7/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sở hữu vũ khí hạt nhân gấp nhiều lần Mỹ và các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có sức công phá gấp 3 - 4 bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống hai thành phố Hiroshima, Nagasaki của Nhật Bản.

Ông Putin cảnh báo các nước đồng minh Mỹ ở châu Âu rằng chỉ có Nga và Mỹ là hai quốc gia có mạng lưới radar cảnh báo hạt nhân tiên tiến còn châu Âu không có năng lực này. Ông Putin cũng cảnh báo chiến tranh hạt nhân nếu nổ ra sẽ “dẫn đến thương vong vô hạn”, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng, nên "để ông Putin phải đoán" về ý định của phương Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN