Ẩu đả trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trận ẩu đả dữ dội vừa nổ ra trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khi một nghị sĩ bị tấn công vì kêu gọi đưa đồng nghiệp bị bỏ tù vì tội tổ chức biểu tình chống chính phủ trở lại nghị trường.

Đoạn video ghi lại sự việc ngày 16/8 cho thấy các nghị sĩ của đảng AKP cầm quyền lao vào đấm ông Ahmet Sik khi nghị sĩ này đang phát biểu trên bục, sau đó hàng chục người tham gia cuộc ẩu đả.

Ông Can Atalay bị kết án 18 năm tù vào năm 2022, sau khi bị buộc tội tìm cách lật đổ chính phủ bằng việc tổ chức biểu tình trên cả nước năm 2013, cùng với nhà từ thiện Osman Kavala và 6 người khác.

Dù từng ngồi tù, ông Atalay được bầu vào Quốc hội hồi tháng 5 năm ngoái, đại diện cho đảng Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ (TIP). Quốc hội đã tước tư cách nghị sĩ của ông, nhưng ngày 1/8 vừa qua, Tòa án Hiến pháp tuyên bố việc loại trừ ông là vô hiệu.

"Chúng tôi không ngạc nhiên khi các vị gọi Can Atalay là khủng bố, giống như các vị gọi những người không đứng về phía các vị. Nhưng những kẻ khủng bố lớn nhất chính là những người đang ngồi ở đây”, ông Sik nói với các nghị sĩ AKP.

Video ghi lại cuộc ẩu đả trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/8. (Nguồn: FT)

Phó chủ tịch quốc hội tuyên bố giải lao 45 phút sau cuộc ẩu đả.

Ẩu đả dù không xảy ra thường xuyên trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cũng không phải chưa từng có. Tháng 6 vừa qua, các nghị sĩ AKP xô xát với các nghị sĩ của đảng Dân chủ ủng hộ người Kurd về việc bắt giữ một thị trưởng của đảng này vì cáo buộc có quan hệ với phiến quân.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh khác có quan hệ tốt đẹp với Iran thuyết phục chính quyền Tehran giảm căng thẳng ở Trung Đông, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN